“Cảm ơn Việt Nam”. Lào biết ơn Hà Nội giúp xây hệ thống thủy lợi Xieng Vang

© Ảnh : Provincial Party Committee of Kuang Thi Lễ khởi công dự án xây dựng hệ thống thủy lợi ở Xiengvang, huyện Noongbok, tỉnh Khammuane, Lào
Lễ khởi công dự án xây dựng hệ thống thủy lợi ở Xiengvang, huyện Noongbok, tỉnh Khammuane, Lào - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2022
Đăng ký
Tại Noongbok, Khammouane, Lào đã khởi công hệ thống thủy lợi Xieng Vang (bản làng nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng hoạt động cách mạng) từ nguồn vốn hỗ trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam.
Chính quyền Lào đặc biệt cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Việt Nam. Hệ thống thủy lợi Xieng Vang là công trình thủy lợi lớn nhất mà Chính phủ Việt Nam hỗ trợ Lào cho đến nay.

Việt Nam giúp Lào xây hệ thống thủy lợi lớn nhất từ trước đến nay

Chiều ngày 7/4, tại huyện Noongbok (Nỏng Bốc), tỉnh Khammouane (Khăm Muộn), Lào đã diễn ra Lễ khởi công dự án xây dựng hệ thống thủy lợi Xieng Vang (Xiềng Vang).
Đây là một trong những dự án sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Lào.
Cựu Thủ tướng Lào (hiện nay là Chủ tịch, TBT Đảng NDCM Lào) Thongloun Sisoulith với đồng nghiệp Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội, năm 2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2022
Việt Nam và Lào ủng hộ Nga ở LHQ như đã từng sát cánh bên nhau trong chiến tranh
Công thông tin điện tử UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng thông tin cụ thể về sự kiện này. Theo đó, dự buổi lễ về phía Việt Nam có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng, phía Lào có ông Kikeo Xingnavong, Thứ trưởng Bộ Nông Lâm Lào, ông Vanxay Phongsavanh, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Khammouane; ông Viengxavan Vilayphone - Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam, đại diện lãnh đạo các ban ngành cũng như người dân địa phương.
Phát biểu tại lễ khởi công, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khammuane, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh ông Vanxay Phongsavanh bày tỏ lòng biết ơn lãnh đạo hai Đảng, hai Chính phủ Lào – Việt Nam đã quan tâm, hỗ trợ, thúc đẩy để triển khai dự án.
Theo Bí thư Phongsavanh, dự án công trình thủy lợi Xieng Vang là một trong những dự án viện trợ không hoàn lại quan trọng của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ và nhân dân Lào.
“Đây cũng là công trình thủy lợi lớn nhất mà Chính phủ Việt Nam hỗ trợ Lào cho đến nay”, ông Vanxay nhấn mạnh.

“Cảm ơn Việt Nam”

Tái khẳng định sự biết ơn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, theo vị lãnh đạo, dự án sẽ đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khammuane, đặc biệt là người dân 4 bản thuộc huyện Nongbok, những người trực tiếp hưởng lợi khi được sử dụng nước tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp quanh năm thay cho việc chỉ làm vào mùa mưa như trước đây.
Đường truyền tải điện - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.02.2022
Lào cho tư nhân xây đường truyền tải điện nối thẳng với Việt Nam
Cụ thể, ông Phongsavanh cho biết, Ban quản lý dự án phía Lào cũng như người dân đang sinh sống trong khu vực dự án triển khai sẽ tạo điều kiện tốt nhất để dự án xây dựng hệ thống thủy lợi Xieng Vang đạt kết quả cao, đáp ứng đúng mục đích và yêu cầu kỹ thuật mà hai Đảng, hai Chính phủ Lào – Việt Nam giao phó.
Vị lãnh đạo cũng tin tưởng rằng, với trí tuệ, kiến thức và khả năng của cán bộ, công nhân kỹ thuật của chủ đầu tư, dự án xây dựng hệ thống thủy lợi Xieng Vang sẽ đạt chất lượng theo yêu cầu và hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Làm trung thực, đảm bảo kỹ thuật, chất lượng

Theo ông Lê Mạnh Hà, Giám đốc Công ty Cổ phần Kiến trúc xây dựng và Thương mại 36, dự án xây dựng hệ thống thủy lợi ở Xieng Vang, huyện Noongbok, tỉnh Khammuane, là dự án đặc biệt quan trọng, có phạm vi dự án rộng, đòi hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật thi công cao.
Theo ông Hà, ngay sau khi nhận được kết quả trúng thầu, nhà thầu đã nhanh chóng tập kết nhân sự, vật tư, thiết bị tại công trình để nhanh chóng tổ chức triển khai thi công.
“Nhà thầu cam kết sẽ tập trung nhân lực, vật lực để thực hiện công tác thi công xây dựng tốt nhất, tuân thủ đúng hồ sơ bản vẽ thi công đã được phê duyệt, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư, chấp hành tốt các quy định về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy”, ông Hà nêu rõ.
Phát biểu tại lễ khởi công, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị Ban Quản lý dự án cần quản lý, giám sát tốt quá trình thi công, đảm bảo kỹ thuật, chất lượng, tiến độ công trình, bên cạnh đó cần quan tâm tư vấn, hướng dẫn công tác quản lý vận hành công trình.
Ông Dũng cũng đề nghị chính quyền tỉnh Khammuane, các sở, ngành liên quan, huyện Nỏng Bốc, các địa phương khu vực triển khai dự án tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ.
Quang cảnh cuộc họp - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.01.2022
Chuyến ‘xông đất’ Việt Nam thành công của Thủ tướng Lào
Bí thư Hà Tĩnh tin tưởng, với nỗ lực phấn đấu của hai bên, công trình sẽ sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả.
Dự án xây dựng hệ thống thủy lợi Xieng Vang, huyện Noongbok, tỉnh Khammuane có tổng diện tích 500 ha, gồm 4 bản, trong đó có bản Xieng Vang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng hoạt động cách mạng cuối những năm 1920.
Đây là dự án sử dụng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Lào với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng. Theo tính toán của nhà thầu, thời gian thi công dự án sẽ là 655 ngày kể từ ngày khởi công.
Các hạng mục của dự án Xieng Vang bao gồm trạm bơm và trạm biến áp cấp 1, cấp 2, hệ thống kênh dài gần 2,1 km 5 tổ máy lắp đặt và hai tổ máy dự phòng; dây điện và trạm biến áp trạm bơm; hệ thống kênh ống thép và kênh bê tông cốt thép; tuyến đường quản lý vận hành; tuyến kè bờ sông Mekong dài 500m.
Được biết, tính đến nay, công trình có tổng mức đầu tư gần 290 tỷ đồng cho tất cả các hạng mục. Đây là dự án quan trọng, có ý nghĩa về nhiều mặt đối với Lào cũng như hợp tác giữa các địa phương Lào và Việt Nam.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала