Nhật Bản sẽ trục xuất các nhà ngoại giao Nga

CC BY-SA 3.0 / Rs1421 / Ministry of Foreign Affairs of JapanBộ Ngoại giao Nhật Bản
Bộ Ngoại giao Nhật Bản - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các nhà chức trách Nhật Bản đã tuyên bố 8 nhà ngoại giao Nga là persona non grata. Đại diện Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo về quyết định trục xuất những nhà ngoại giao này, Sputnik đưa tin.

“Chúng tôi đã quyết định trục xuất 8 nhân viên của đại sứ quán Nga và phái đoàn thương mại tại Tokyo khỏi Nhật Bản”, - nhà ngoại giao cho biết.

Tuy nhiên, bà không nói rõ thông tin về thời gian thi hành quyết định liên quan.
Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, hứa rằng Matxcơva sẽ đưa ra phản ứng thích đáng trước bước đi của phía Nhật Bản.
Trước đó, tinđưa rằng nhà chức trách Nhật Bản đã thông báo áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Chúng có thể ảnh hưởng đến lĩnh vực năng lượng, bao gồm cả việc nhập khẩu than của Nga. Dự kiến, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ thông báo về việc áp dụng các biện pháp hạn chế mới đối với Matxcơva vào ngày 8/4.
Quốc kỳ Nhật Bản - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2022
Báo Nhật Bản viết lý do tại sao các biện pháp trừng phạt chống Nga không mang lại kết quả
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала