Quân ‘trọc’, trùm tín dụng đen khét tiếng Hà Nội sa lưới

© Ảnh : Công an Hà NộiThạch Anh Quân, sinh năm 1976, tức "Quân trọc", trú phường Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội cùng đồng bọn
Thạch Anh Quân, sinh năm 1976, tức Quân trọc, trú phường Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội cùng đồng bọn - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Cho vay với lãi suất cắt cổ nhưng ổ nhóm tín dụng đen do Quân "Trọc" cầm đầu không cần khách phải viết giấy vay nợ hay có tài sản đảm bảo. Khi khách vay nợ chưa trả được tiền, “ông trùm” đe dọa, ép khách phải bán lại căn nhà phố cổ với giá rẻ để nhóm này làm "đại bản doanh" cho vay nặng lãi.

Tín dụng đen theo hình thức bốc bát họ

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội đang tạm giữ hình sự Thạch Anh Quân (tức Quân "Trọc", SN 1976, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Thạch Thế Nghĩa (SN 1982, em ruột Quân), Lưu Tiến Huy (SN 1991, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Phạm Văn Mạnh (SN 1998, ở Ba Đình, Hà Nội) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Được biết, Quân "Trọc" cùng đàn em đã sử dụng hình thức vay bốc bát họ 10 ăn 8 và vay lãi ngày từ 1.000 - 10.000 đồng/triệu/ngày. Số tiền khách có thể vay rất đa dạng, từ một vài triệu đến hàng trăm triệu đồng, hàng tỷ đồng.
Không những thế, khách hàng vay tiền của ổ nhóm này không phải làm giấy tờ vay nhưng phải là những người quen biết với Quân, có địa chỉ nhà rõ ràng hoặc do người quen giới thiệu.
Tội phạm mạng - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.01.2022
Trung Quốc lại đứng sau các ứng dụng ‘tín dụng đen’ tại Việt Nam?
Cơ quan điều tra cho biết, Thạch Anh Quân hoạt động cho vay lãi từ năm 2010. Năm 2011, Quân bị tổ công tác 141 bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Mọi hoạt động cho vay lãi của ổ nhóm này đều do Thạch Anh Quân điều hành. Lưu Tiến Huy và Phạm Văn Mạnh được Quân trả lương 6 triệu đồng/tháng và nuôi ăn. Khi có khách gọi cho Quân để hỏi vay tiền, Quân sẽ thẩm định và chỉ đạo Huy cầm tiền mặt về đưa cho khách vay.
Trước khi bị bắt giữ, nhóm của Thạch Anh Quân cho khoảng 100 khách vay với tổng số tiền vay khoảng 10 tỷ đồng. Trung bình mỗi tháng, ổ nhóm này hưởng lợi bất chính từ hoạt động "tín dụng đen" với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.
Сông ty «Lobaev Arms» chuyên sản xuất các loại súng thể thao và vũ khí bắn tỉa. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.01.2022
Hà Nội: Triệt phá đường dây livestream bán vũ khí ‘siêu khủng’

Quy trình cho vay đến siết nợ ra sao?

Như đã đề cập ở trên, Quân "Trọc" sai Huy và Mạnh sử dụng các số điện thoại riêng do Quân cung cấp với nhiệm vụ chỉ dùng để giao dịch với khách, thúc giục khách vay trả nợ. Thậm chí chúng còn đe dọa khách chậm trả tiền và báo cáo với tiến độ công việc với Quân hàng ngày.
Khách vay sẽ chuyển tiền lãi, gốc vào tài khoản ngân hàng của Thạch Thế Nghĩa hoặc trực tiếp đến cửa hàng 37 Hàng Than để đưa tiền mặt cho Huy, Mạnh.
Tiền Việt Nam cùng với điện thoại và máy tính - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.10.2021
“Sugar baby”, cho vay nặng lãi bằng “clip nóng”: Thủ đoạn tội phạm mới
Được biết, căn nhà 37 Hàng Than thực chất chính là “đồ siết nợ” của khách hàng. Đây là căn nhà của bà Y. (SN 1957, Hà Nội), nạn nhân vay nặng lãi của nhóm Quân "Trọc". Sau khi vay tiền nhưng chưa kịp trả, bà Y. đã bị nhóm Quân "Trọc" đe dọa.
Sau đó, Quân ép bà Y. phải bán lại căn nhà phố cổ ở 37 Hàng Than với giá 1,5 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với giá thị trường. Sau khi giao dịch thành công, Quân lấy luôn căn nhà phố cổ này làm "trụ sở mới" để hoạt động cho vay nặng lãi.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала