Liệu Vietsovpetro có vượt qua được các lệnh trừng phạt?

© Depositphotos.com / Public Domain / GenghiskhanvietCác dàn khai thác dầu tại mỏ Bạch Hổ
Các dàn khai thác dầu tại mỏ Bạch Hổ - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.04.2022
Đăng ký
Tuần này, các hãng thông tấn và báo điện tử của Nga và nước ngoài có rất nhiều thông tin và bài viết về Việt Nam.
Quan hệ quốc tế, nền kinh tế, các vấn đề xã hội và ngành du lịch là những chủ đề chính trong những tài liệu này. Sputnik dành bài tổng quan truyền thống “Việt Nam trên báo chí nước ngoài” cho các nội dung này.

Tin tức kinh tế

Fibre2Fashion làm hài lòng độc giả với dự báo của Ngân hàng Phát triển Châu Á về tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022 sẽ đạt 6,5% và năm 2023 đạt 6,7%. Trong một bài báo khác, trang Fibre2Fashion viết về chuỗi cung ứng ở khắp mọi nơi đã bị ảnh hưởng vì có rất nhiều người bị nhiễm biến thể Omicron. Channel News Asia viết rằng, trong tháng Ba, trị giá xuất khẩu của Việt Nam tăng 48,2% so với tháng Hai, trong khi nhập khẩu chỉ tăng 28,7%.
Lexology nhắc nhở rằng, dự kiến tới năm 2030, trong tổng công suất đặt nguồn điện của Việt Nam, nhiệt điện than sẽ chiếm 27%, nhiệt điện khí - 21%, thuỷ điện -18%, điện gió, mặt trời và năng lượng tái tạo khác 29%, nhập khẩu khoảng gần 4%. Ấn phẩm khuyến nghị các nhà đầu tư nước ngoài tham gia tích cực vào lĩnh vực năng lượng đang phát triển tích cực ở Việt Nam, đồng thời nêu rõ những lợi ích và hạn chế của CPTPP và EVFTA. Channel News Asia đưa tin rằng, lượng than nhập khẩu của Việt Nam trong quý 1 năm nay đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái do giá nhiên liệu hóa thạch toàn cầu tăng, trong đó các lô hàng từ Nga có mức giảm lớn nhất.
Công nhân nhà máy - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2022
Dự báo về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam tiếp tục giảm
Nikkei Asia đã dành một bài dài về quá trình phát triển một chương trình giới hạn và giao dịch mua bán phát thải carbon mang tính bước ngoặt sẽ khiến ô nhiễm trở nên tốn kém, tác giả bài báo khuyến khích các doanh nghiệp chuyển sang các công nghệ sạch hơn, ít carbon hơn và hiệu quả hơn. Bloomberg đưa tin, VinFast đã gửi hồ sơ đăng ký cho Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ để chào bán lần đầu ra công chúng (IPO). Mới đây VinFast công bố dự định đặt nhà máy ở tiểu bang Bắc Carolina. VinFast có thể sẽ tìm cách huy động khoảng 2 tỷ USD từ đợt chào bán cổ phiếu, và nếu thành công thì sẽ đưa hãng xe này trở thành một trong số ít công ty Việt Nam niêm yết tại Mỹ. Loadstar viết về việc mở rộng và hiện đại hóa cảng container nước sâu sầm uất nhất của Việt Nam - cảng Cái Mép.
Tờ The Star đưa tin, Việt Nam có kế hoạch chính thức cấp phép thương mại hoá 5G trong năm nay. Vietnam Briefing thông báo về việc ra mắt cổng thông tin điện tử dành cho các nhà cung cấp ở nước ngoài tham gia vào các hoạt động xuyên biên giới. Feed Navigator viết về sự tăng trưởng đàn heo và đàn gia súc gia cầm ở Việt Nam, cũng như về xu hướng tăng lên trong nhu cầu đối với thức ăn cho gia súc. Và The Fish Site cho biết rằng, vào năm 2022, Mỹ sẽ là thị trường chính của con tôm Việt. Năm ngoái, xuất khẩu tôm đã tăng 20% ​​so với cùng kỳ năm ngoái và lần đầu tiên đạt trị giá hơn 1 tỷ USD.
Ô tô VinFast của Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.04.2022
Mỹ có phải “vùng đất hứa” cho VinFast?
Một trong những phương tiện truyền thông hàng đầu của Nga Nezavisimaya Gazeta đã đăng bài dài của cựu Tham tán thương mại Việt Nam tại LB Nga ông Nguyễn Chí Tâm về những khó khăn trong quan hệ kinh tế Nga - Việt do xung đột Nga - Ukraina gây ra. Trong số đó có những vấn đề trong việc thanh toán những lô hàng bởi vì một số ngân hàng Nga bị ngắt kết nối khỏi hệ thống tài chính toàn cầu SWIFT, điều này có thể ảnh hưởng đến hợp tác kỹ thuật quân sự; còn có vấn đề với việc thực hiện các hợp đồng của Nga về xây dựng các cơ sở năng lượng riêng lẻ; lượng du khách Nga đã giảm do các hãng hàng không Việt Nam tạm dừng các chuyến bay.
Liên doanh lớn nhất Vietsovpetro có thể gặp khó khăn do các hạn chế trong việc mua sắm máy móc, thiết bị thăm dò, sản xuất và chế biến nguyên liệu có sử dụng các công nghệ của Hoa Kỳ và EU. Nhưng, tác giả bài báo tin chắc rằng, Vietsovpetro có thể sử dụng những kinh nghiệm đã thu lượm được trong điều kiện phức tạp khi có các lệnh cấm vận, các biện pháp trừng phạt và đại dịch COVID-19, và Liên doanh sẽ tìm cách thoát khỏi tình huống này. Nga quyết tâm mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa các mối quan hệ với các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, kể cả với một đối tác lâu đời như Việt Nam. Tuy nhiên, những cơ hội mới để hợp lực sẽ chỉ xuất hiện sau khi căng thẳng quốc tế giảm bớt, tác giả bài báo nhận xét.
Lãnh đạo Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro thực hiện nghi thức đón dòng dầu đầu tiên - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.11.2021
PVN, Vietsovpetro đón dòng dầu đầu tiên từ các giàn BK-18A và BK-19, mỏ Bạch Hổ

Một số vấn đề xã hội

Eurek Alert cho biết về Chương trình Sức khỏe Tâm thần Toàn cầu của quỹ Grand Challenges Canada và Chính phủ Việt Nam cùng thực hiện dự án phát triển ứng dụng điện thoại di động Vmood để mở rộng quy mô dịch vụ chăm sóc trầm cảm trên khắp cả nước. Kênh Krasnaya Vesna đưa tin về việc Việt Nam thông qua pháp lệnh đưa người nghiện ma túy từ 12 đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc. Và ScandAsia rất ngưỡng mộ việc làm của đội rà phá bom mìn lưu động toàn nữ đầu tiên ở Việt Nam đang hoạt động ở tỉnh Quảng Trị.

Lại một lần nữa về ngành du lịch

NST lưu ý đến thực tế là Việt Nam thiếu khách du lịch từ Trung Quốc và Nhật Bản vì hai quốc gia này thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp hạn chế để chống dịch COVID. Năm 2019, ngành du lịch Việt Nam đã đón 18 triệu lượt khách quốc tế, năm nay Chính phủ khẳng định mục tiêu đón 5-6 triệu lượt khách quốc tế hoàn toàn khả thi.
Khách du lịch tại Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2022
Du lịch Việt Nam: Giải pháp nào cho khủng hoảng nhân sự trầm trọng hậu COVID-19?
Tờ Travel Weekly cho biết, tỉnh Quảng Nam với các điểm tham quan nổi tiếng thế giới như Hội An và thánh địa Mỹ Sơn đã mở Văn phòng Xúc tiến du lịch Việt Nam tại Vương quốc Anh để quảng bá các cơ hội du lịch của mình. Business Travel News đưa tin, Marriott International đã công bố kế hoạch tăng gấp 4 lần số khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam bằng cách xây dựng 30 khách sạn với gần 9.000 phòng nghỉ tại Hà Nội và Hội An, Đà Nẵng và Cam Ranh, trên đảo Phú Quốc, ở vịnh Hạ Long, tại Đà Lạt và ven biển Bình Châu. Và tờ Times of India đã đăng slideshow giới thiệu Việt Nam là điểm đến du lịch hoàn hảo, quảng bá hình ảnh đất nước tươi đẹp và con người Việt Nam hiền hòa, mến khách, với lịch sử cổ đại và ẩm thực ngon.
Ý kiến trong bài viết là quan điểm của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của Sputnik.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала