Người dân Pháp phẫn nộ trước lời kêu gọi của chính quyền "tấn công" dầu khí của Nga

© AFP 2023 / PATRICK KOVARIKParis
Paris - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.04.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Ngoại trưởng Pháp Clement Bon đã bị độc giả của báo Le Figaro chỉ trích sau khi kêu gọi "tấn công" vào lĩnh vực dầu khí của nền kinh tế Nga.

"Pháp muốn tấn công trực tiếp vào lĩnh vực năng lượng Nga. Đánh vào lĩnh vực dầu mỏ là rất quan trọng", ông nói trên đài RFI.

Nhiều độc giả phản ứng tiêu cực với ý tưởng của chính trị gia, người mà theo quan điểm của họ, đang kích động một cuộc chiến tranh kinh tế với thiệt hại của những công dân bình thường.
"Và sau đó ông ấy sẽ khuyên chúng tôi mua chiếc xe điện với giá năm mươi nghìn euro?", Dominique Monchamp hỏi.
"Kết quả của việc áp đặt các lệnh trừng phạt: Sự nổi tiếng của Putin ở Nga đang tăng lên nhanh chóng, và mức sống của người Pháp đang giảm xuống. Hoan hô!", Laurent viết.

“Nếu chúng ta đánh vào dầu của Nga, chúng ta có nguy cơ tự trừng phạt mình", Colette nói.

"Đúng, Nga không quan tâm đến điều đó, họ sẽ bán cho người khác", theo một bình luận khác.
Thiết bị quân sự bị phá hủy của Lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Kherson - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2022
Người Pháp sợ chiến tranh thế giới thứ ba vì cung cấp vũ khí cho Ukraina

Các biện pháp trừng phạt chống Nga

Các nước phương Tây đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt để đáp trả chiến dịch đặc biệt của Liên bang Nga ở Ukraina. Một số công ty tuyên bố rút khỏi thị trường Nga và đóng cửa cơ sở sản xuất tại đây. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lưu ý rằng các công ty phương Tây từ chối hợp tác với Nga buộc phải làm như vậy dưới sức ép rất lớn, nhưng Liên bang Nga sẽ khắc phục được tất cả những khó khăn về kinh tế mà phương Tây gây ra.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала