Tại Hoa Kỳ, máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu được gọi là X-44

© Ảnh : USAFNext Generation Air Dominance (NGAD)
Next Generation Air Dominance  (NGAD)  - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.04.2022
Đăng ký
Máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu, do Không quân (Air Force) Hoa Kỳ chủ trì như một phần của chương trình Next Generation Air Dominance (NGAD) (Chiếm ưu thế trên không thế hệ tiếp theo), có thể coi là sự phát triển hơn nữa của những ý tưởng thể hiện trong dự án X-44 Multi-Axis No-Tail Aircraft (MANTA), ấn bản 19FortyFive của Mỹ viết.

Máy bay chiến đấu NGAD của Không quân Mỹ có thể là sự phát triển của máy bay X-44 MANTA

Ấn phẩm lưu ý X-44 MANTA có cánh tam giác dài mà không có chỏm. Việc kiểm soát hoạt động trong không gian được cho là được thực hiện bằng cách sử dụng động cơ véc tơ lực đẩy ba chiều. Ấn phẩm viết X-44 MANTA có thể đạt tốc độ 2 400 km/h và bay lên độ cao 14 km.

“NGAD rất có thể sẽ có thiết kế X-44 hình nêm, không có đuôi”, - bài báo cho biết.

Theo 19FortyFive, "NGAD có khả năng là hậu duệ của X-44."
Vào tháng 5 năm 2021, Trung tướng Không quân Clinton Hinote đã ám chỉ về việc có thể sản xuất một nguyên mẫu NGAD thứ hai.
Tháng 9 năm 2020, Will Roper, khi đang giữ chức vụ Trợ lý phụ trách mua sắm cho Bộ trưởng Không quân, tuyên bố Lầu Năm Góc, trong điều kiện giữ bí mật theo chương trình NGAD, đã thiết kế, chế tạo và ít nhất một lần cất cánh một chiếc máy bay X nguyên mẫu, có thể là máy bay không người lái hoặc có người lái thế hệ mới, bao gồm cả máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu.
Máy bay chiến đấu-ném bom F-35C Lightning II của Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.04.2022
Máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu của Mỹ có tính năng gì đặc biệt?
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала