- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Thủ tướng Anh hứa với Zelensky sẽ tăng cường hỗ trợ tài chính và quân sự sau chuyến thăm tới Kiev

© REUTERS / Tom NicholsonThủ tướng Anh Boris Johnson
Thủ tướng Anh Boris Johnson - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.04.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thủ tướng Anh Boris Johnson đã gặp Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky tại Kiev để thể hiện "tình đoàn kết với nhân dân Ukraina", tờ Daily Telegraph đưa tin. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Johnson đã hứa sẽ cung cấp cho Ukraina một khoản viện trợ quân sự khác và 385 triệu bảng Anh dưới dạng khoản vay của Ngân hàng Thế giới.
Theo công bố, chuyến đi của Johnson đã được bí mật lên kế hoạch vào tuần trước và chỉ có chưa đầy mười quan chức biết về nó.

Chuyến thăm chỉ được biết đến khi đại sứ quán Ukraina tại Anh đăng một bức ảnh chụp nhà lãnh đạo Anh với Zelensky trên Twitter với chú thích: "Bất ngờ".

Johnson được cho là đã đến Ba Lan vào cuối ngày thứ Sáu và từ đó đến Kiev, cùng với một phụ tá và nhân viên an ninh.
Văn phòng thủ tướng cho biết chuyến đi được tổ chức như một "sự thể hiện tình đoàn kết với người dân Ukraina", đồng thời nói thêm rằng các nhà lãnh đạo đã thảo luận về "một gói viện trợ tài chính và quân sự mới" và "sự hỗ trợ lâu dài" của Anh.
Cư dân Ukraina tại ga đường sắt ở Przemysl, những người đến Ba Lan từ Lvov - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.04.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
«Rất hổ thẹn». Bộ trưởng Anh nói về tình hình với dân tị nạn từ Ukraina
Đặc biệt, trong chuyến thăm, Johnson đã hứa sẽ chuyển cho Ukraina 120 xe bọc thép mới và hệ thống tên lửa chống hạm mới có thể được sử dụng để chống lại quân đội Nga ở Mariupol. Theo chính thủ tướng Anh, Anh sẽ cung cấp cho Ukraina "thiết bị, công nghệ, bí quyết, thông tin tình báo", đồng thời hứa sẽ "tự do hóa thương mại với Ukraina trong quá trình tiến về phía trước".
Tờ Daily Telegraph đưa tin, Johnson cũng cam kết cung cấp cho Ukraina khoản vay bổ sung 385 triệu bảng Anh của Ngân hàng Thế giới, tùy thuộc vào sự chấp thuận của quốc hội.
Sau chuyến thăm này, Phó Văn phòng Tổng thống Ukraina Andriy Sibikha gọi Vương quốc Anh là "nước đi đầu trong hỗ trợ quốc phòng cho Ukraina", cũng như "nước đi đầu trong các lệnh trừng phạt" chống lại Nga. Bộ Quốc phòng Ukraina đã gợi ý rằng các nhà lãnh đạo phương Tây khác nên noi gương của Johnson bằng cách đến thăm Zelensky và đề nghị được giúp đỡ Kiev nhiều hơn.
Cộng hòa Luhansk - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.04.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Vương quốc Anh gửi các tổ hợp tên lửa chống hạm tới Ukraina
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала