Hàn Quốc cấm cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraina

© Sputnik / Vitaly Ankov / Chuyển đến kho ảnhTàu chiến của Đại Hàn Dân Quốc
Tàu chiến của Đại Hàn Dân Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.04.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hàn Quốc đã loại trừ khả năng cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraina để đáp lại yêu cầu hỗ trợ quân sự của Kiev, hãng thông tấn Yonhap đưa tin từ Seoul hôm thứ Hai.
Theo ông, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Seo Wook nói rằng tình hình an ninh ở nước ông "hạn chế sự trợ giúp bằng các hệ thống vũ khí sát thương."
Cơ quan này đưa tin, ngày 8/4, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Oleksiy Reznikov, trong cuộc điện đàm với Seo Wook, đã đề nghị ông giúp đỡ lực lượng phòng không của đất nước. Trước cuộc gọi này, theo Yonhap, đại sứ quán Mỹ ở Seoul cũng đưa ra yêu cầu tương tự với Hàn Quốc.
Yonhap nhắc rằng vào tháng 3, Hàn Quốc đã gửi hỗ trợ Ukraina dưới dạng mũ bảo hiểm, lều, chăn và thuốc men. Hiện tại, Seoul đang xem xét khả năng hỗ trợ nhân đạo bổ sung cho Ukraina.
Samsung - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2022
Chuyên gia: Các công ty Hàn Quốc sẽ cố gắng tìm cách giao dịch với Nga ngay cả khi bị trừng phạt
Nga đã phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina vào ngày 24 tháng Hai. Tổng thống Vladimir Putin gọi mục tiêu của chiến dịch là nhằm "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev ức hiếp và diệt chủng trong 8 năm." Theo ông Putin, kế hoạch đặt ra là "phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraina", đưa ra công lý tất cả tội phạm chiến tranh chịu trách nhiệm cho "tội ác đẫm máu chống lại dân thường" ở Donbass.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, Lực lượng vũ trang chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraina và tính đến ngày 25/3, họ đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu là làm giảm đáng kể tiềm năng chiến đấu của Ukraina. Mục tiêu chính trong quân đội Nga giờ đây là giải phóng Donbass.
Hàn Quốc  - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2022
Hàn Quốc nêu lập trường: Seoul không cần trừng phạt Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала