- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Ukraina giữ hơn 6000 người nước ngoài làm con tin

© Sputnik / Sergey Averin / Chuyển đến kho ảnhCon tàu bị phá hủy tại cảng cá ở Mariupol.
Con tàu bị phá hủy tại cảng cá ở Mariupol. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.04.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina đang giữ hơn 6000 người nước ngoài làm lá chắn sống, và 76 tàu nước ngoài vẫn bị chặn lại ở các cảng của Ukraina, Đại tường Mikhail Mizintsev, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Quốc gia Nga, cho biết hôm thứ Hai.
"Những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina tiếp tục bắt giữ con tin làm "lá chắn sống" 6 255 công dân nước ngoài đến từ 12 nước. Ngoài ra, 76 tàu nước ngoài từ 18 nước tiếp tục bị chặn ở các cảng của Ukraina", ông Mizintsev cho biết.
Ông nhấn mạnh nguy cơ cao bị pháo kích và đụng mìn do Kiev rải trong vùng nội thủy và lãnh hải của mình, không cho phép các tàu tự do ra khơi.
Theo ông, Lực lượng vũ trang Nga hàng ngày từ 08:00 đến 19:00 giờ Moskva (12:00 đến 23:00 giờ Hà Nội) mở một hành lang nhân đạo trên biển, đó là một làn đường an toàn theo hướng Tây Nam từ lãnh hải Ukraina với chiều dài 80 hải lý và chiều rộng 3 hải lý.
Đồng thời, chính quyền Kiev vẫn tiếp tục né tránh tương tác với đại diện các nước và công ty sở hữu tàu trong việc giải quyết vấn đề đảm bảo tàu nước ngoài xuất bến an toàn đến khu vực tập kết. Tại Tổ chức Hàng hải Quốc tế, các đại diện Ukraina từ chối thảo luận về các vấn đề đảm bảo an toàn cho việc xuất cảnh của tàu bè, tránh đối thoại, ông Mizintsev lưu ý.
Quân nhân Nga tại sân bay dã chiến của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.04.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga: Lính đánh thuê nước ngoài bị nhốt trong Mariupol

Lời kêu gọi của Nga

Ông nhấn mạnh Nga đang thực hiện toàn bộ các biện pháp toàn diện để đảm bảo hàng hải dân sự ở vùng biển Biển Đen, Biển Azov và Địa Trung Hải.

"Một lần nữa, chúng tôi cảnh báo toàn thể cộng đồng quốc tế về mối đe dọa trôi dạt của các thủy lôi Ukraina đứt neo dọc theo bờ biển của các quốc gia trên Biển Đen. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi các tổ chức quốc tế, cũng như ban quản lý các công ty chủ tàu, tiếp tục tác động đến Kiev để áp dụng ngay các biện pháp nhằm ngăn chặn và đảm bảo sự ra vào an toàn của các tàu nước ngoài từ các cảng của Ukraina", Mizintsev nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала