Biden nhầm lẫn "truy tố hình sự" với "mại dâm"

© REUTERS / Tom BrennerJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.04.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nói nhầm trong bài phát biểu về các quy tắc mới để điều chỉnh vũ khí do tư nhân sản xuất. Đoạn video do CBS News đăng tải.
Khi nói về việc cần thiết phải kiểm soát cái gọi là vũ khí ma không có số seri, Biden thay vì "truy tố hình sự" (prosecution) lại nói là "mại dâm" (prostitution).
"Hãy tưởng tượng nếu các công ty thuốc lá không bị hoạt động mại dâm", - nhà lãnh đạo Mỹ nói và đề cập đến khả năng các đại diện ngành này bị truy tố.

Vô số lần Biden nói nhầm

Tuần trước, Biden cũng bị nói nhầm khi có bài phát biểu tại một sự kiện dạ tiệc của Nhà Trắng. Hồi đầu tháng 4, ông đã nói rằng phu nhân của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, bà Michelle, là phó tổng thống vào thời kỳ mà chính bản thân ông hồi đó nắm giữ giữ chức vụ này. Ngoài ra, Biden liên tục gọi Kamala Harris là tổng thống, phát âm sai tên của nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, nhầm lẫn giữa các từ "tiêm chủng" và "leo thang", cũng như Syria với Libya và Iraq với Iran.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала