- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Biến chủng mới XE chưa phát hiện tại Việt Nam

© REUTERS / NIAID-RMLẢnh màu của chủng coronavirus mới SARS-CoV-2
Ảnh màu của chủng coronavirus mới SARS-CoV-2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.04.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ngay sau khi được phát hiện tại Anh Quốc vào đầu tháng 4/2022, biển chủng mới của COVID-19 mang tên XE đã lan rộng tại nhiều quốc gia. Tại Đông Nam Á, Thái Lan là quốc gia đầu tiên báo cáo về biến thể XE, với ca nghi nhiễm được xác định ngày 2/4. Tại Việt Nam hiện chưa ghi nhận ca nhiễm biến thể mới này.
PGS.TS Lê Thị Quỳnh Mai, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, đã xác nhận thông tin trên với Zing vào sáng 12/4.

"Các đơn vị y tế trên cả nước đang được yêu cầu tiếp tục giải trình tự gene để phát hiện biến chủng mới sớm nhất", bà Mai cho hay.

Hiện các cơ quan chức năng Việt Nam vẫn tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch COVID-19 tại đây. Theo thống kê từ Bộ Y tế, trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua giảm còn 39.280 ca/ngày, trong khi giai đoạn cao điểm đã lên đến hơn 150.000 ca/ngày.
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng). - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.04.2022
Đại dịch COVID-19
Từ 15/4: Việt Nam dự kiến tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5-12 tuổi
Cùng với việc mở cửa lại các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí và học sinh các cấp bắt đầu đi học trở lại, việc đẩy nhanh tiêm chủng cho trẻ em từ 5-12 tuổi cùng với việc kiểm soát các biến chủng mới của virus SARS-Cov-2 là ưu tiên của Chính phủ Việt Nam.
Bên cạnh đó, SEA Games 31 sẽ chính thức diễn ra trong 12 ngày, từ 12-23/5 với 40 môn thi đấu. Riêng với ngành Y tế, thời gian phục vụ là 15 ngày, từ 10-24/5. Cùng với Hà Nội, 11 tỉnh/thành lân cận gồm: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hoà Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ sẽ là những địa phương diễn ra các hoạt động và môn thi đấu.
Ống nghiệm máu xét nghiệm Covid-19. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2022
WHO cảnh báo về nguy cơ lây lan coronavirus biến thể XE có khả năng lây nhiễm mạnh nhất
Tiểu ban Y tế và Kiểm tra Doping SEA Games 31 cho biết có khoảng hơn 1.000 cán bộ y tế tham gia phục vụ SEA Games 31.
Mỗi khách sạn có vận động viên ở Tiểu ban Y tế sẽ bố trí 3 đội gồm đội cấp cứu, đội phòng chống dịch và đội đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Riêng đội vệ sinh môi trường đã làm thực hiện trước khi sự kiện diễn ra.
Tại địa điểm thi đấu sẽ bố trí đội cấp cứu và đội phòng chống dịch. Mỗi tổ cấp cứu sẽ gồm 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng và 1 lái xe.

Biến chủng XE lây lan nhanh

Trước đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 11/4 thông báo, cơ quan này đang theo dõi một số ca nhiễm 2 biến thể phụ mới của biến thể Omicron có khả năng lây lan nhanh.
Tại châu Á, ngày 7/4, Mumbai, Ấn Độ phát hiện ca đầu tiên nhiễm chủng này. Bệnh nhân là một phụ 50 tuổi đã tiêm đủ liều vắc-xin COVID-19. Các ca nhiễm tiếp theo được ghi nhận vào ngày 9/4.
Nhân viên mặc bộ đồ bảo hộ mang thùng rác tại khách sạn Rooy Hotels ở Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.04.2022
Đại dịch COVID-19
Biến thể kiểu Frankenstein - chủng omicron mới lan rộng ở Anh, Ấn Độ và Thái Lan
Cụ thể, WHO đã bổ sung BA.4 và BA.5, biến thể cùng lứa với của biến thể phụ gốc BA.1 của Omicron vào danh sách các biến thể cần theo dõi.
Theo WHO, chỉ có một số ca nhiễm biến thể phụ BA.4 và BA.5 được thông báo cho cơ sở dữ liệu toàn cầu GISAID của WHO. Cơ quan An ninh y tế Anh tuần trước cho biết, biến thể phụ BA.4 đã được phát hiện ở Nam Phi, Đan Mạch, Botswana, vùng Scotland và vùng England từ ngày 10/1 đến ngày 30/3. Trong khi đó, toàn bộ các ca nhiễm biến thể phụ BA.5 được phát hiện ở Nam Phi cho tới tuần trước.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала