Binh sĩ Ukraina sẽ chống lại Hoa Kỳ bằng vũ khí Mỹ

© AFP 2023 / Ahmad Al-RubayeQuân đội Mỹ
Quân đội Mỹ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.04.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Việc trang bị vũ khí bừa bãi cho các tiểu đoàn quốc gia Ukraina có thể kết thúc giống như khâu tài trợ cho chiến binh thánh chiến, tức là trở ngược biến thành cuộc tấn công nhằm vào chính Hoa Kỳ. Đó là tuyên bố của quan sát viên Jason Morgan từ tạp chí The American Conservative.
Theo lời ông, Hoa Kỳ «mê mẩn» hình tượng «chiến binh vì tự do» Ukraina, giống như từng hâm mộ Osama bin Laden hồi những năm 80.

"Đối với Washington, vốn kể từ năm 1945 đóng vai nhà cung cấp "an ninh" hàng đầu trên thế giới, «chiến binh vì tự do» trong chiến hào Kandahar đã là một phát hiện đích thực. Tên lửa, súng trường, huấn luyện, tiền mặt và đặc nhiệm từ mọi dự án Liên bang đã tràn sang Afghanistan để tìm giết «kẻ ác Nga». Vì tự do. Vì nền dân chủ", - nhà báo Morgan nhắc nhở.

Tác giả bài báo tin rằng chính sách của Hoa Kỳ ở Ukraina cũng đầy rẫy hệ luỵ mà đất nước phải hứng chịu sau sự hỗ trợ vô tội vạ thiếu suy nghĩ ủng hộ bọn khủng bố.
Binh sĩ Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.04.2022
"Để tấn công phục kích." Mỹ sẽ trang bị cho Kiev những gì?

"Trang bị cho các phần tử thánh chiến mù chữ, ghét nước Mỹ bằng súng ngắn và tên lửa Stinger - điều gì có thể xảy ra? Chúng ta đã biết kết quả là ngày 11 tháng 9 năm 2001. Nhưng sau đó lãng quên. Và thế rồi lại có vòng xoáy mới ở biên giới Ukraina. Chưa đầy một năm sau cuộc đầu hàng vô điều kiện đáng xấu hổ và thoái lui ở Afghanistan, chúng ta ở đây vào mùa xuân năm 2022, hô hào ủng hộ các "chiến binh vì tự do" ở Ukraina, một trong những quốc gia tham nhũng nặng nhất. Đất nước với Tổng thống là diễn viên hài rõ ràng đang cố lôi kéo phương Tây vào «vở kịch vui nhộn» của Thế chiến III với đầu đạn hạt nhân", - quan sát viên Morgan tuyên bố.

Ông cho rằng lịch sử của việc Mỹ tài trợ cho các băng nhóm vũ trang vì lợi ích riêng ích kỷ thiển cận có thể tái diễn ở Ukraina.

"Năm ngoái «bạn hữu» của chúng ta là các chiến binh thánh chiến râu rậm, những kẻ sau đó đã xuống tay giết chúng ta. Hôm nay chúng ta đang nhìn vào tiểu đoàn «Azov», những tên tân phát-xít loang lổ theo «chuẩn SS» và chắc chắn là sẽ có ngày bọn này giương súng Mỹ chống lại người Mỹ", - quan sát viên kết luận.

Các binh sĩ của Lực lượng vũ trang Ukraina trên tàu sân bay bọc thép gần Kiev, Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
«Quân Nga phải sa lầy ở đó». Hoa Kỳ đốt nóng xung đột ở Ukraina

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Trước đó, trong bài phát biểu trước người dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Matxcơva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina, đồng thời ông Putin nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm với cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu Nhà nước Nga gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân của hai nước CHND Donetsk và CHND Lugansk, đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong vòng suốt tám năm qua.
Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Lực lượng vũ trang chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraina, và tính đến ngày 25 tháng 3, họ đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm năng chiến đấu của Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала