Xung đột chia rẽ trên thế giới càng khiến Việt Nam – Lào – Campuchia gần nhau hơn

© AFP 2023 / Manan VatsyayanaTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.04.2022
Đăng ký
Cạnh tranh địa chính trị gay gắt giữa các cường quốc, xung đột căng thẳng và chia rẽ trên thế giới ngày nay dường như càng gắn kết tình anh em đặc biệt giữa ba nước Đông Dương Việt Nam – Lào – Campuchia.
Các nhà lãnh đạo Việt Nam – Lào – Campuchia cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến lược duy trì và không ngừng củng cố quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam- Lào- Campuchia đối với an ninh và phát triển của mỗi nước trong tình hình thế giới phức tạp như hiện nay.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã có hành động đặc biệt, chúc Tết cổ truyền của Lào, Campuchia, thể hiện sự quan tâm chu đáo, thân tình, và sâu sắc.

Sự quan tâm của Việt Nam tới Lào và Campuchia

Nhân dịp Tết Bun Pi May của Lào và Tết Chol Chnam Thmay của Campuchia, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã gửi Thư và đặc biệt, còn có một lẵng hoa chúc mừng tới đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chí Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia.
Cùng với đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thiếp và lẵng hoa chúc mừng tới Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.
Hun Sen - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.12.2021
Thủ tướng Campuchia Hun Sen: “Tôi biết ơn Việt Nam và Lào”
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư, thiếp và lẵng hoa chúc mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã gửi thư, thiếp và lẵng hoa chúc mừng tới Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phankham Viphavanh và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi thư và lẵng hoa chúc mừng tới Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Xaysomphone Phomvihane, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Say Chhum và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã gửi lẵng hoa chúc mừng đồng chí Bunthoong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chí Say Chhum, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia.
Cùng ngày, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung đã gửi thư chúc mừng tới đồng chí Thoongxavan Phomvihan, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; đồng chí Bùi Thanh Sơn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã gửi thư chúc mừng tới đồng chí Saleumxay Kommasith, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Vương quốc Campuchia Prak Sokhonn.

Việt Nam - Lào – Campuchia: Đồng chí anh em thân thiết

Nhân dịp Tết Bun Pi May của Lào và Tết Chol Chnam Thmay của Campuchia, Tổng Bí thư Ban Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư kèm những lời chúc mừng chân thành và ấm tình đoàn kết nhất đến đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và đồng chí Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia.
Đường sắt - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.11.2021
Việt Nam quyết làm đường sắt nối Trung Quốc, Lào và Campuchia
Trong thư gửi Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết:
“Nhân dịp Tết cổ truyền của Nhân dân Campuchia (Chol Chnam Thmay), thay mặt Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam và nhân danh cá nhân, Tôi xin gửi tới đồng chí Hun Sen và các đồng chí Lãnh đạo Đảng Nhân dân Campuchia, Nhà nước và toàn thể Nhân dân Campuchia những tình cảm đồng chí anh em thân thiết và những lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng”, lãnh đạo Đảng Việt Nam bày tỏ.
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đánh giá cao những thành tựu to lớn và quan trọng trên tất cả các lĩnh vực đối nội và đối ngoại mà Campuchia đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt đã thành công trong việc ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh mở cửa đất nước.
Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Nhân dân Campuchia, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ do đồng chí Hun Sen đứng đầu, Nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Việt Nam cũng tin rằng Campuchia sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường năm 2022 và đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2022.
“Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam cũng hết sức vui mừng về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân hai nước, góp phần tích cực vào việc giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.
Tương tự, trong thư mừng gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, nhà lãnh đạo Việt Nam cũng chúc mừng Lào – người đồng chí anh em thân thiết - năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng
Cuộc gặp cấp cao Việt Nam - Campuchia - Lào - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.09.2021
Mục đích của cuộc gặp cấp cao Việt Nam - Campuchia - Lào là gì?
Thư nêu, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith đứng đầu, Nhân dân Lào anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ IX, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.
Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam hết sức vui mừng về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước.
“Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trân trọng ghi nhớ sự ủng hộ mạnh mẽ, sự giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em đã dành cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trong suốt thời gian qua”, Tổng Bí thư nói.
Việt Nam cũng sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào giữ gìn, bảo vệ và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, mang lại lợi ích cho Nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới hiện nay.

Tiếp tục sát cánh bên nhau

Chiều qua 12/4, nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào và Chol Chnam Thmay của Campuchia năm Phật lịch 2565, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gọi điện chúc mừng Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ Nhân dân Lào Phankham Viphavanh và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen.
Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Hun Sen, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn về mọi mặt Campuchia giành được thời gian qua; bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Samdech Techo Thủ tướng Hun Sen, Vương quốc Campuchia sẽ ngày càng phát triển phồn thịnh, tổ chức thành công các sự kiện đối nội, đối ngoại quan trọng trong năm 2022, trong đó có cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường và đảm nhiệm tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2022.
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam Vũ Hải Hà (giữa) với các đại biểu dự tại điểm cầu Hà Nội. - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.09.2021
Việt Nam – Lào – Campuchia luôn đi cùng nhau
Về phần mình, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cũng bày tỏ vui mừng và cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thay mặt Lãnh đạo cấp cao Việt Nam gửi những “lời chúc mừng năm mới đầy ý nghĩa” đến lãnh đạo và Nhân dân Campuchia nhân dịp Chol Chnam Thmay.
Ông Hun Sen nhiệt liệt chúc mừng những kết quả tích cực Việt Nam đạt được trong việc kiểm soát dịch Covid-19, phục hồi kinh tế-xã hội và mở cửa toàn diện trở lại.
Ông Hun Sen cũng tin tưởng Chính phủ và Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.
Xuyên suốt cuộc điện đàm, hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng về những phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Campuchia thời gian qua.
Dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2021 đạt hơn 9 tỷ USD, tăng khoảng 80% so với năm 2020 và tiếp tục giữ đà tăng trưởng khả quan trong quý I năm 2022, đặc biệt, Việt Nam tiếp tục đứng đầu trong ASEAN về đầu tư trực tiếp vào Campuchia.
Lãnh đạo hai Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của việc duy trì và không ngừng củng cố quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia đối với an ninh và phát triển của mỗi nước trong tình hình hiện nay, nhất là trong "Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022" kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Cùng với đó, hai Thủ tướng nhất trí cần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường phối hợp ứng phó với thách thức của dịch Covid-19, tranh thủ cơ hội trong điều kiện "bình thường mới" để hợp tác thúc đẩy phục hồi kinh tế - xã hội, tiếp tục phối hợp xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị giữa hai nước.
“Việt Nam ủng hộ Campuchia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2022”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ.
Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã chúc mừng những kết quả quan trọng Chính phủ và Nhân dân Lào anh em đã đạt được trong triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ IX.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2021
Quan hệ Việt Nam – Lào- Campuchia dưới thời ông Phạm Minh Chính: Vẫn sẽ là anh em
Phía Việt Nam cũng bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em sẽ giành được những thành tựu to lớn hơn nữa, tiếp tục xây dựng đất nước Lào ngày càng phồn vinh và có vị thế, vai trò ngày càng cao trên trường quốc tế.
Đáp lại, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh chân thành cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gọi điện thăm hỏi và thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam có những lời chúc mừng tốt đẹp, thắm đượm tình cảm anh em, đồng chí tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào.
“Điều này thể hiện sinh động tình cảm thân thiết, sự đoàn kết gắn bó và tin cậy đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước Lào-Việt Nam”, ông Viphavanh nhấn mạnh.
Trao đổi với lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Phankham Viphavanh cũng chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu quan trọng về mọi mặt mà Chính phủ và Nhân dân Việt Nam anh em, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã giành được thời gian qua trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, nhất là thành công gần đây trong kiểm soát dịch Covid-19, mở cửa và phục hồi kinh tế-xã hội.
Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng về sự phát triển vững chắc, ổn định của quan hệ song phương thời gian qua, đồng thời, nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, hai bên cần tiếp tục nỗ lực chung tay vun đắp và không ngừng củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, phối hợp và giúp đỡ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại điểm cầu Hà Nội. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.03.2021
Ba nước ‘anh em’ Việt Nam – Lào – Campuchia bàn tình hình Myanmar và Biển Đông
Cụ thể, hai bên nhất trí duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao thường xuyên; phối hợp triển khai nghiêm túc và hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và kết quả Kỳ họp lần thứ 44 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào (Hà Nội, 01/2022), tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, kết nối giao thông, năng lượng, giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá và hợp tác giữa các địa phương.
Hà Nội và Vientiane cũng phối hợp triển khai tốt các hoạt động kỷ niệm trong khuôn khổ "Năm đoàn kết hữu nghị".
Hai Thủ tướng Việt Nam và Lào cũng thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác trong Cộng đồng ASEAN, ở khu vực và trên thế giới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала