- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Quốc phòng Nga: Hơn 1000 binh sĩ đầu hàng ở Mariupol, trong đó có 162 sĩ quan

© Sputnik / Ilya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhQuận Levoberezhny của Mariupol sau sự ra đi của Lực lượng vũ trang Ukraine
Quận Levoberezhny của Mariupol sau sự ra đi của Lực lượng vũ trang Ukraine - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.04.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hơn 1000 binh sĩ Ukraina đã tự nguyện đầu hàng ở Mariupol, trong đó có 162 sĩ quan và 47 nữ quân nhân. Điều này đã được đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, công bố hôm thứ Tư.

"Tại thành phố Mariupol, trong khu vực của nhà máy luyện kim mang tên Ilyich, sau các cuộc tấn công thành công của các lực lượng vũ trang Nga và các đơn vị cảnh sát của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, 1026 quân nhân Ukraina thuộc Lữ đoàn 36 Thủy quân lục chiến đã tự nguyện hạ vũ khí. Trong số các quân nhân ra đầu hàng có 162 sĩ quan và 47 nữ quân nhân", - ông Konashenkov nói.

Binh sĩ Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.04.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Hơn một nghìn lính thủy đánh bộ Ukraina ở Mariupol đầu hàng

Trong đêm qua, máy bay của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã bắn trúng 46 cơ sở quân sự ở Ukraina

Trong đêm qua, máy bay của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tấn công 46 cơ sở quân sự của Ukraina.

Ông nói: "Máy bay tác chiến-chiến thuật của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã tấn công 46 cơ sở quân sự của Ukraina".

Bốn trực thăng Ukraina bị phá hủy tại sân bay quân sự

Tên lửa chính xác cao từ biển và trên không đã phá hủy hai kho vũ khí tên lửa và pháo lớn của Lực lượng vũ trang Ukraina, bốn máy bay trực thăng bị phá hủy tại sân bay Mirgorod - hai chiếc Mi-8 và hai chiếc Mi-24, Thiếu tướng Igor Konashenkov, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, cho biết tại cuộc họp báo.

"Trong đêm, các tên lửa đối không và trên biển có độ chính xác cao ở khu vực dân cư Sadovoe và Chudnov đã phá hủy hai kho vũ khí tên lửa và pháo binh lớn của quân đội Ukraina. Ngoài ra, bốn máy bay trực thăng Ukraina cũng bị phá hủy tại sân bay quân sự Mirgorod - hai chiếc Mi-24 và hai chiếc Mi-8", - ông tuyên bố.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói chuyện với các nhân viên của bãi phóng vũ trụ Vostochny trong xưởng lắp ráp tên lửa đẩy - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.04.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ông Putin về chiến dịch đặc biệt ở Ukraina: Nga không còn lựa chọn nào khác để đảm bảo an ninh

Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina

Ngày 21 tháng 2,đáp lại đề nghị từ các nước Cộng hòa Donbass và sau lời kêu gọi của các đại biểu Duma Quốc gia, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh công nhận chủ quyền của LNR và DNR. Sáng sớm ngày 24 tháng 2, Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Theo lời ông Putin, cũng cần tiến hành phi hạt nhân hóa Ukraina, đưa ra trước công lý tất cả những tên tội phạm chiến tranh phải chịu trách nhiệm về «những tội ác đẫm máu chống dân thường» ở Donbass.
Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, Lực lượng vũ trang chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraina, không có gì đe dọa dân thường. Với sự hỗ trợ của quân đội Nga, các đơn vị dân quân DNR và LNR đang phát triển cuộc tấn công, có tổn thất ở tất cả các bên.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала