Thủ tướng Việt Nam nêu hướng giải quyết tình hình xung đột Nga – Ukraina

© Ảnh : Dương Giang-TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Canada Mélanie Joly
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Canada Mélanie Joly - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.04.2022
Đăng ký
Quan điểm của lãnh đạo Việt Nam về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraina cũng chứa đựng giải pháp mang tính xây dựng, đem lại lợi ích lâu dài cho tất cả các bên trong cuộc xung đột chính trị ở thời điểm hiện tại.
Ngoại trưởng Canada tiếp tục đề cập vấn đề xung đột Nga – Ukraina với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Nhà lãnh đạo Việt Nam cho rằng, các bên cần tính toán đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau. Hà Nội vẫn theo dõi sát tình hình Ukraina.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập giải pháp cho xung đột Nga – Ukraina

Các nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn kiên định lập trường của mình xung quanh chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraina.
Chiều 13/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp bà Mélanie Joly, Bộ trưởng Ngoại giao Canada nhân dịp sang thăm Việt Nam.
Bộ trưởng Ngoại giao Canada Melanie Jolie - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.04.2022
Đằng sau chuyến công du Việt Nam của Ngoại trưởng Canada
Theo cổng thông tin điện tử Chính phủ, cuộc gặp diễn ra trong không khí “chân thành, cởi mở, tin cậy, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau”.
Lãnh đạo Chính phủ đánh giá cao việc bà Joly chọn Việt Nam là một trong hai nước châu Á đầu tiên tiến hành thăm chính thức trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao cùng với Indonesia.
Chuyến thăm của Ngoại trưởng Joly diễn ra đúng dịp hai nước Việt Nam và Canada kỷ niệm 5 năm quan hệ Đối tác toàn diện (2017-2022) và hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023).
Quan chức cấp cao Canada và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã cùng trao đổi về vấn đề Ukraina (mà bà Ngoại trưởng Joly đề cập).
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam về giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, nhất là tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.
© Ảnh : Dương Giang-TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Canada Mélanie Joly
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Canada Mélanie Joly - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.04.2022
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Canada Mélanie Joly
“Việt Nam luôn theo dõi sát và hết sức quan ngại trước tình hình xung đột vũ trang tại Ukraina”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ.
Nhà lãnh đạo Việt Nam kêu gọi chấm dứt các hành động sử dụng vũ lực, tránh gây thương vong, tổn thất cho dân thường.
“Việt Nam mong các bên sớm tìm giải pháp hòa bình cho các bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế và tính đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên liên quan”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu hướng giải quyết cho xung đột Nga – Ukraina hiện tại.
Người đứng đầu Chính phủ nhắc lại nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn và nhu cầu thiết yếu dành cho người dân, đồng thời thúc đẩy cứu trợ nhân đạo.

Phương Tây dồn dập thăm dò lập trường Việt Nam về vấn đề Ukraina

Như Sputnik đề cập, các quan điểm này thống nhất với những tuyên bố trước đây của đích thân Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng như nội dung then chốt được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập khi trao đổi với Thủ tướng Olaf Scholz, Lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội Đức hồi cuối tháng ba vừa qua.
Tại cuộc trao đổi cấp cao này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng kiên định chủ trương nhất quán của Việt Nam là tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của Liên Hợp Quốc, trong đó có việc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Canada Mélanie Joly - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.04.2022
Việt Nam tiếp tục bị gây áp lực về lập trường liên quan xung đột Nga – Ukraina?
Đồng thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn các bên liên quan thúc đẩy đối thoại, đàm phán để chấm dứt chiến sự, lập lại hòa bình trên cơ sở tôn trọng lợi ích chính đáng của các bên, phù hợp với luật pháp quốc tế hiện nay.
Trước cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, bà Joly đã có cuộc hội đàm cấp cao với người đồng cấp Bùi Thanh Sơn. Ngoại trưởng Canada tiếp tục đề cập đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraina với người đứng đầu Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Đáp lại, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tái khẳng định lập trường nhất quán của Hà Nội về tình hình Ukraina.
“Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực cho các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, tiến trình ngoại giao, đối thoại và đàm phán, cũng như trong tái thiết và phục hồi tại Ukraina”, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho hay.
Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng kêu gọi các bên chấm dứt ngay các hành động sử dụng vũ lực, gây thương vong và tổn thất đối với dân thường, các cơ sở hạ tầng thiết yếu, bảo đảm an toàn cho dân thường, trong đó có công dân Việt Nam ở Ukraina.

Việt Nam là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược mới của Canada

Tại buổi tiếp Ngoại trưởng Mélanie Joly, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng khi quan hệ hai nước tiếp tục phát triển hiệu quả và thực chất.
Về phần mình, Ngoại trưởng Mélanie Joly thể hiện sự nhất trí cao với các đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới, nhất là dịp hai nước kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao vào năm 2023.
Bộ trưởng Joly cho biết chuyến thăm lần này của bà nằm trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mới của Canada.
Quang cảnh Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Canada lần thứ nhất tại đầu cầu Hà Nội. - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.07.2021
Sự ‘nồng ấm’ chưa từng có trong hợp tác Quân sự Quốc phòng Việt Nam - Canada
“Canada mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ với một số nước ở khu vực, trong đó Việt Nam là ưu tiên hàng đầu”, Ngoại trưởng Mélanie Joly tuyên bố.
Lãnh đạo hai bên cũng trao đổi về vấn đề Biển Đông.
Cả Thủ tướng Phạm Minh Chính và Ngoại trưởng Canada đều nhấn mạnh tầm quan trọng của giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình dựa trên luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS).
Hai nước kêu gọi thực hiện đầy đủ DOC, tiến tới xây dựng COC thực chất, hiệu quả, hiệu lực.
Các bên cần bảo đảm tự do, an toàn, an ninh hàng hải, hàng không ở Biển Đông, dựa trên lợi ích của tất cả các nước.

Việt Nam và Canada tăng hợp tác về kinh tế - năng lượng

Bày tỏ vui mừng khi năm 2021, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 6 tỷ USD, tăng 18,5% so với năm 2020, Thủ tướng Việt Nam gợi mở hai nước có thể tăng cường hợp tác kinh tế - đầu tư – thương mại mạnh mẽ hơn nữa.
Hai bên cũng tăng cường hợp tác phòng, chống đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu.
Đặc biệt, nhân dịp này, Thủ tướng bày tỏ cảm ơn Chính phủ Canada đã dành cho Việt Nam khoản viện trợ phát triển chính thức lên tới 1,3 tỷ USD từ năm 1990 đến nay.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thông báo cho Ngoại trưởng Joly biết tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam đã được kiểm soát tốt, chiến lược vaccine được triển khai thành công.
Điều này đã tạo nền tảng đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng an toàn hiệu quả, linh hoạt, triển khai lộ trình mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế từ 15/3/2022.
Việt Nam cũng đồng thời củng cố và tăng cường quan hệ đối ngoại, tích cực hội nhập sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn nữa.
Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay quốc tế Jean-Lesage, thành phố Quebec, Canada. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.06.2018
"Việt Nam xem Canada là đối tác quan trọng ở châu Mỹ"
Trong bối cảnh hướng tới tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2023, Thủ tướng đề nghị bà Ngoại trưởng Canada tiếp tục thúc đẩy hợp tác hai nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư, an ninh - quốc phòng, hỗ trợ phát triển, ứng phó với dịch bệnh COVID-19 và biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường biển, năng lượng sạch và tái tạo, kinh tế số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, xây dựng nền nông nghiệp xanh và bền vững, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị Canada tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam, nhất là mặt hàng nông thủy sản, xuất khẩu sang thị trường Canada nhiều hơn nữa.
Cùng với đó, lãnh đạo Chính phủ cũng cảm ơn và đề nghị Canada tiếp tục hợp tác chặt chẽ để hỗ trợ khoảng 240.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Canada phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của Canada, góp phần thắt chặt giao lưu giữa hai nước, đồng thời mong Canada quan tâm, tạo điều kiện cho du học sinh Việt Nam quay trở lại Canada sau các đợt dịch.
Về phần mình, Ngoại trưởng Joly đánh giá cao cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26, khẳng định Ottawa sẽ tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện các cam kết tại COP26.

Việt Nam sẽ giúp Canada đảm bảo an ninh lương thực

Ngoại trưởng Mélanie Joly nêu rõ, Canada muốn đa dạng hóa, mở rộng quan hệ thương mại với Việt Nam, nhất trí thúc đẩy tăng cường hợp tác thương mại, đặc biệt là kết nối các doanh nghiệp, hỗ trợ Việt Nam xuất khẩu nông sản, xóa đói giảm nghèo.
© Ảnh : Dương Giang-TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Canada Mélanie Joly
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Canada Mélanie Joly - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.04.2022
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Canada Mélanie Joly
Đặc biệt, Canada cũng mong muốn hợp tác hơn nữa với Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đề nghị Việt Nam hỗ trợ Canada thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa Canada và ASEAN.
Trao đổi với lãnh đạo Chính phủ, Ngoại trưởng Joly nhấn mạnh, Canada mong muốn hợp tác với Việt Nam trong việc bảo đảm an ninh lương thực trong bối cảnh có nhiều biến động phức tạp trên thế giới.
Đồng thời, Ngoại trưởng Joly cũng đánh giá cao thành công, đóng góp của cộng đồng người Việt tại Canada.
Đại diện chính quyền Thủ tướng Justin Trudeau cam kết sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt và du học sinh Việt Nam tại Canada.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала