Về ‘yếu tố hình sự’ trong vụ cháy biệt thự tỷ đô của đại gia Đỗ Xuân Hòa ở Quảng Ninh

© Ảnh : TTXVN phátCăn biệt thự bốc cháy dữ dội tại khu đô thị Cẩm Bình thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Căn biệt thự bốc cháy dữ dội tại khu đô thị Cẩm Bình thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.04.2022
Đăng ký
Công bố nguyên nhân ban đầu vụ cháy biệt thự trăm tỷ của gia đình đại gia Đỗ Xuân Hòa nổi tiếng đất mỏ, ở số 233, khu đô thị Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
Ngày 13/4, Cơ quan chức năng thành phố Cẩm Phả, Công an tỉnh Quảng Ninh đã có thông tin ban đầu về vụ ‘lâu đài tỷ đô’ bốc cháy cũng như vụ hỏa hoạn trong căn biêt thự trăm tỷ có yếu tố hình sự hay không.

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy biệt thự ở Quảng Ninh là gì?

Như Sputnik thông tin, vụ hỏa hoạn tại ngôi biệt thự tỷ đô của ông Đỗ Xuân Hòa ở phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh khiến dư luận xôn xao.
Ngày 12/4, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin về vụ việc đã xác nhận, vụ cháy căn biệt thự của ông Hòa ở số 233, khu đô thị Cẩm Bình, TP Cẩm Phả đã khiến bà Trần Thị H. (sinh năm 1976, vợ của ông Hòa) tử vong.
Ngày 13/4, đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã thông tin nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ hỏa hoạn tại căn biệt thự ven biển ở phường Cẩm Bình.
Đến khoảng 10h30 đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không có thiệt hại về người - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.04.2022
Quảng Ninh: Cháy lớn ở ‘lâu đài tỷ đô’ của ‘đại gia’ Đỗ Xuân Hòa
Theo Công an Quảng Ninh, nguyên nhân gây ra vụ cháy, cơ bản được xác định là do chập điện.
Cụ thể, nguồn điện tại khu vực bếp bị chập, phát tia lửa rồi gây cháy. Lửa lan nhanh ra phòng khách, nơi có nhiều nội thất bằng gỗ quý nên lửa cháy càng lớn và mạnh hơn, bùng phát lên các tầng trên của ngôi biệt thự khiến khói bốc cao hàng chục mét.
Lửa bốc cháy dữ dội thiêu rụi toàn bộ tầng 1 cùng nhiều tài sản quý giá trong gia đình ông Đỗ Xuân Hòa.
Sputnik hôm qua đã đưa tin, vụ cháy xảy ra vào buổi sáng ngày 12/4. Ngay sau khi phát hiện cháy, người dân hô hoán, báo lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy địa phương.
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thành phố Cẩm Phả đã huy động 4 xe chữa cháy, xe tiếp nước.
Đồng thời, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh huy động 3 xe cần vươn và xe thang, cùng Công an các phường Cẩm Trung, Cẩm Bình, Cẩm Đông và cán bộ, chiến sĩ các Đội nghiệp vụ cùng phối hợp tham gia chữa cháy, cứu hộ.
Đến khoảng hơn 11 giờ cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng đã đưa người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cẩm Phả, tuy nhiên bà H. vợ ông Hòa đã tử vong. Đây là một trong hai nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn. Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả, bà H. nhập viện trong tình trạng tim đã ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp.

Có yếu tố hình sự hay không?

Ngày 13/4, một lãnh đạo thành phố Cẩm Phả cũng khẳng định, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường và bước đầu xác định nguyên nhân vụ cháy là do chập điện gây nên hỏa hoạn.
“Hiện tại căn biệt thự (bị cháy vào ngày 12/4 – PV) vẫn đang được phong tỏa”, đại diện chính quyền địa phương cho hay.
Một người dân sống gần ngôi biệt thự của vợ chồng ông Hoa bị hỏa hoạn cho hay, ngày hôm qua, trước khi tòa nhà bị khói lửa bao trùm, người dân xung quanh có nghe thấy một vài tiếng nổ nhưng không rõ nguyên do từ đâu ra.
Vụ cháy. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.12.2021
Căn nhà thuộc diện cưỡng chế bốc cháy khiến 4 công an bị thương: nghi bị dân ném 'bom xăng'?
Tại hiện trường, vào thời điểm xảy ra cháy, lực lượng cứu hỏa mang theo cả xe thang xâm nhập vào từ trên nóc.
“Nhưng bên trong ngôi nhà toàn gỗ quý, lại nhiều vật dễ cháy khiến khói độc tỏa ra nghi ngút”, hàng xóm nhà ông Hòa cho biết.
Chính quyền thành phố Cẩm Phả cũng thông tin, cơ quan chức năng sẽ sớm hoàn tất báo cáo sự việc.
Trả lời về vụ hỏa hoạn tại ‘lâu đài trăm tỷ’ của ông Đỗ Xuân Hòa có dấu hiệu hình sự hay không, phía UBND thành phố Cẩm Phả khẳng định đây là sự cố đáng tiếc.
“Qua khám nghiệm hiện trường, điều tra ban đầu thì vụ việc không có yếu tố hình sự. Đây chỉ là sự cố cháy đáng tiếc”, vị lãnh đạo thành phố Cẩm Phả nêu rõ.
Cần nhấn mạnh rằng, khi kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận gia đình có lắp hệ thống trang, thiết bị phòng cháy, có bình chữa cháy.

Xác định thời gian xây dựng căn biệt thự tỷ đô

Nói với báo Thanh Niên, một lãnh đạo thành phố Cẩm Phả cho biết, ngày 13/4, gia đình ông Hòa phải dùng ngôi nhà cũ ở gần căn biệt thự để lo hậu sự cho bà Trần Thị H.
Được biết, tòa biệt thự trăm tỷ hay được người dân địa phương gọi là ‘tòa lâu đài tỷ đô’ thuộc quyền sở hữu của ông Đỗ Xuân Hòa, một đại gia có tiếng đất mỏ Quảng Ninh. Căn nhà nguy nga tráng lệ này được vợ chồng vị doanh nhân xây dựng và chuyển đến ở đây từ hơn 5 năm trước.
Kiên Giang: Cháy tiệm kinh doanh nệm, màn cửa trong đêm làm 4 người tử vong - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.12.2021
Cháy tiệm vải thiêu rụi gia đình 4 người ở Kiên Giang
Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, ông Hòa và các con không có mặt ở nhà. Chỉ có bà chủ H. và một người phụ nữ giúp việc. Đây là vụ hỏa hoạn rất đáng tiếc khiến bà H. tử vong thương tâm.
Cơ quan chức năng địa phương đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy căn biệt thự ở Cẩm Phả của ông Đỗ Xuân Hòa.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала