‘Túng tiền’, Tân Hoàng Minh phải bán dự án trả tiền nhà đầu tư, FLC xin lùi họp cổ đông

© Ảnh : Tan Hoang Minh GroupTập đoàn Tân Hoàng Minh
Tập đoàn Tân Hoàng Minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.04.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sau khi ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, bị khởi tố và bắt tạm giam, tập đoàn này đang cố gắng hết sức ‘xoay xở’ để hoàn trả tiền người mua trái phiếu. Cùng chung cảnh ngộ có hàng loạt lãnh đạo cấp cao bị bắt giam, tập đoàn FLC xin lùi thời gian họp cổ đông.

Cam kết hoàn trả 100% tiền cho nhà đầu tư

Chiều ngày 13/4 đã diễn ra cuộc trao đổi giữa các nhà đầu tư và đại diện Tập đoàn Tân Hoàng Minh về việc hoàn trả tiền liên quan đến 9 lô trái phiếu trị giá 10.030 tỷ đồng vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hủy bỏ.
Tại đây, ông Đỗ Hoàng Minh, người điều hành tập đoàn thay ông Đỗ Anh Dũng, cho biết Tân Hoàng Minh sẽ bán ít nhất 2-3 dự án để thu xếp tiền trả khách hàng.

“Bằng tiềm năng của Tân Hoàng Minh, với lượng dự án hiện tại, chúng tôi cam kết sẽ làm được. Tập đoàn đang đi rao bán các dự án, mục đích chỉ muốn trả tiền cho nhà đầu tư, khắc phục hậu quả trong thời gian sớm nhất", ông Đỗ Hoàng Minh khẳng định.

Đại diện Tân Hoàng Minh cũng cam kết sẽ thu xếp nguồn tiền để trả lại 100% tiền mua trái phiếu (tiền gốc) cho nhà đầu tư, còn tiền lãi hai bên sẽ có lộ trình đàm phán thỏa thuận để thống nhất sau.
Tan Hoang Minh Group - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2022
Từ bài học Evergrande Trung Quốc đến Tân Hoàng Minh của Việt Nam
Trong văn bản email tới các nhà đầu tư và khách hàng, Tân Hoàng Minh chia sẻ rằng đang rất nỗ lực để duy trì và khôi phục hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo ông Đỗ Hoàng Minh cho biết, việc thực hiện hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư vẫn phụ thuộc vào hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

“Việc bán dự án còn phụ thuộc vào nhà đầu tư mua, đồng thời do các lãnh đạo của tập đoàn đang bị tạm giam, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc, nên không phải Tân Hoàng Minh muốn bán gì cũng được, mà phải thông qua cơ quan chức năng hướng dẫn”, ông Minh cho hay.

Được biết ngoài 3 dự án đang xây dựng, Tân Hoàng Minh đã hoàn thành 3 dự án tại Hà Nội gồm D'. Capitale tại Trần Duy Hưng, D', Palais Louis tại Nguyễn Văn Huyên và D'. El Dorado II tại Võ Chí Công.
Thủ Thiêm - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.04.2022
Từ đấu giá đất Thủ Thiêm, ‘cú nổ lớn’ FLC và Tân Hoàng Minh đến chỉ đạo của Thủ tướng

Tại sao có sự chậm trễ trong khâu hoàn tiền?

Về việc chưa hoàn tiền lại ngay cho khách hàng, đại diện Tân Hoàng Minh cho biết, vì vụ án mới ở giai đoạn điều tra ban đầu, còn vướng một số vấn đề pháp lý, phải chờ ý kiến của cơ quan chức năng. Doanh nghiệp cam kết sớm ra lộ trình thanh toán phù hợp, cung cấp các thông tin mới.
Nhằm đẩy nhanh giải quyết vụ việc, phía Tân Hoàng Minh cũng đã hai lần gửi đơn đề nghị cơ quan công an tháo gỡ các vướng mắc phát sinh từ việc hủy lô trái phiếu bị huỷ, như việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của tập đoàn, các công ty phát hành trái phiếu, hoàn tất các văn bản uỷ quyền.
Cơ quan cảnh sát điều tra khám xét bên trong trụ sở làm việc Tập đoàn Tân Hoàng Minh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2022
Vụ Tân Hoàng Minh: Vai trò của con trai thứ ra sao, ái nữ của ông Đỗ Anh Dũng liệu có liên lụy?
Đồng thời, doanh nghiệp cũng gửi công văn đến Uỷ ban chứng khoán Nhà nước để có hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục, thời hạn thu hồi trái phiếu đã phát hành và hoàn trả cho khách hàng.
Trong báo cáo mới đây, Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá, nếu các cơ quan quản lý có thể phối hợp với Tân Hoàng Minh giải quyết ổn thỏa quyền lợi của trái chủ là tổ chức và cá nhân thì mức độ thiệt hại sẽ được giới hạn trong phạm vi hẹp.
Ngược lại, nếu tập đoàn này vỡ nợ hoặc phá sản, "thị trường tài chính cũng như các ngân hàng liên quan đến việc cấp tín dụng cho Tân Hoàng Minh sẽ chịu tác động lan tỏa mạnh hơn".
Tập đoàn Tân Hoàng Minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2022
FLC, Tân Hoàng Minh và những chiếc còng số 8: “Đen thôi, đỏ quên đi”?

FLC gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông 2022

Mới đây, tân Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC Đặng Tất Thắng đã ban hành Nghị quyết về việc hủy ngày 23/3/2022 là ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
Song song với đó, FLC cũng gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm nay chậm nhất tới ngày 30/6/2022.
Quyết định hủy danh sách cổ đông và gia hạn thời gian tổ chức Đại hội thường niên 2022 được đưa ra trong bối cảnh Tập đoàn FLC đang trải qua nhiều sóng gió.
Cụ thể, hàng loạt lãnh đạo cấp cao của tập đoàn này bị bắt và khởi tố vì hành vi thao túng và che giấu thông tin chứng khoán. Tại phiên họp thường niên sắp tới, FLC nhiều khả năng sẽ phải bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị (HĐQT), thay thế cho ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung.
Hương Trần Kiều Dung - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.04.2022
Hương Trần Kiều Dung, ‘cánh tay phải quyền lực’ của ông Quyết FLC vừa bị bắt là ai?
Hiện tại, HĐQT FLC còn thành viên là ông Đặng Tất Thắng, bà Bùi Hải Huyền và ông Lã Quý Hiển. Trong đó, ông Thắng đảm nhận vai trò Chủ tịch FLC và Bamboo Airways thay cho ông Quyết từ 31/3 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông và HĐQT có quyết định mới.
Ban lãnh đạo FLC đang phải đối mặt với nguy cơ bị thâu tóm. SSau nhiều phiên liên tục mất thanh khoản, ngày 31/3 vừa qua, cổ phiếu FLC bất ngờ được giao dịch đột biến tới hơn 100 triệu đơn vị. Ngay lập tức, doanh nghiệp này đã đề nghị Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán, HoSE và Trung tâm lưu ký kiểm tra phiên giao dịch này để làm rõ những dấu hiệu bất thường.
Hiện cổ phiếu FLC cùng với hai mã ROS và HAI cũng đã bị vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HoSE. Nguyên nhân bởi các doanh nghiệp này đã chậm công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала