Người đứng đầu Quỹ tiền tệ quốc tế dự đoán kinh tế toàn cầu suy giảm trong giai đoạn 2022-2023

© Fotolia / Andrey Burmakin Những đồng tiền xu trên nền bản đồ thế giới
 Những đồng tiền xu trên nền bản đồ  thế giới - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.04.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho rằng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm hơn nữa trong năm tới trong bối cảnh đại dịch và tình hình ở Ukraina, bà Kristalina Georgieva, giám đốc điều hành IMF cho biết hôm thứ Năm.

“Chúng tôi sẽ dự đoán sự suy giảm hơn nữa của nền kinh tế toàn cầu trong các năm 2022 và 2023. May mắn thay, đối với hầu hết các quốc gia, tăng trưởng sẽ vẫn ở mức tích cực”, người đứng đầu IMF cho biết, bài phát biểu của bà được phát trên trang web của tổ chức này.

Bà lưu ý rằng đồng thời, chiến dịch đặc biệt sẽ có tác động làm giảm dự báo trong năm nay đối với 143 quốc gia, chiếm 86% GDP thế giới.
Đầu tháng 3, bà Georgieva nói rằng IMF dự đoán kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2022, bất chấp các sự kiện địa chính trị.
Đầu năm nay, IMF dự đoán tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2022 sẽ giảm 0,5%, xuống còn 4,4%. Theo bà Georgieva, các số liệu thực tế sẽ cao hơn, nhưng vẫn sẽ duy trì trên quỹ đạo tích cực.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала