- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.
Quân nhân DNR trong khu vực lân cận với nhà máy Azovstal ở Mariupol - Sputnik Việt Nam

Xung đột Nga-Ukraina: Diễn biến sự kiện tuần thứ 8

Đăng ký
Ngày 24 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Moskva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina.
Các nước phương Tây đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt chống LB Nga. Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về cơ chế thủ tục thanh toán mới - các nước không thân thiện cần mua khí đốt của Nga bằng đồng rúp. Đại hội đồng LHQ đình chỉ sự tham gia của Nga trong Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.
Diễn biến từ ngày 24/2 đến ngày 1/3:
https://vn.sputniknews.com/20220224/13887660.html
Diễn biến từ ngày 1/3 đến ngày 5/3:
https://vn.sputniknews.com/20220301/13984322.html
Diễn biến từ ngày 5/3 đến ngày 11/3:
https://vn.sputniknews.com/20220305/14064044.html
Diễn biến từ ngày 11/3 đến ngày 18/3:
https://vn.sputniknews.com/20220311/14173518.html
Diễn biến từ ngày 18/3 đến ngày 25/3:
https://vn.sputniknews.com/20220318/14279468.html
Diễn biến từ ngày 25/3 đến ngày 1/4:
https://vn.sputniknews.com/20220325/14392033.html
Diễn biến từ ngày 1/4 đến ngày 8/4:
https://vn.sputniknews.com/20220401/14505289.html
Diễn biến từ ngày 8/4 đến ngày 15/4:
https://vn.sputniknews.com/20220408/14629782.html
Mục lục
Mở đầu mớiMở đầu cũ
15:33 22.04.2022
Bộ Quốc phòng Liên bang Nga công bố đoạn phim về hoạt động chiến đấu của các đơn vị điều khiển MLRS "Smerch"
Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi lại hoạt động chiến đấu của các kíp điều khiển hệ thống tên lửa phóng loạt Smerch. Đoạn phim cho thấy cách tổ hợp tác chiến-chiến thuật di chuyển đến vị trí bắn đã chọn và phóng tên lửa.
15:23 22.04.2022
Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Nền tảng G20 nên được sử dụng để thảo luận về kinh tế, không phải về cuộc khủng hoảng ở Ukraina
"Chúng tôi đã chú ý đến tuyên bố liên quan của các nước G7. G20 và các tổ chức quốc tế liên quan là nền tảng để thảo luận các vấn đề kinh tế và tài chính quốc tế, không phải vấn đề Ukraina", - nhà ngoại giao nói.
Trước đó, các nước G7 trong tuyên bố của mình nêu quan điểm rằng Nga không nên nhận tiền từ các tổ chức tài chính quốc tế, bao gồm Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối về việc Nga tham gia các diễn đàn quốc tế, bao gồm các cuộc họp của G20, Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới trong tuần này.
15:12 22.04.2022
Các nhân viên công lực Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.04.2022
FSB bắt giữ những kẻ phá hoại Ukraina đang chuẩn bị tấn công khủng bố đoàn xe nhân đạo
15:12 22.04.2022
Cơ quan quân sự khu vực Zaporozhye cho biết, máy bay vận tải quân sự An-26 của Ukraina bị rơi ở vùng Zaporozhye (Ukraina) hôm thứ Sáu, có thương vong.
14:45 22.04.2022
Tướng về hưu giúp Mỹ điều phối việc cung cấp vũ khí cho Ukraina
Theo CNN, Terry Wolff mới đây đã gia nhập Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, nơi ông sẽ giúp tổ chức việc cung cấp vũ khí trong vai trò điều phối viên.

"Kinh nghiệm của ông ấy với tư cách là phó của người đứng đầu liên minh chống ISIS (một tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga) sẽ đảm bảo hoàn hảo rằng liên minh không bị chậm kế hoạch", - CNN dẫn lời một nguồn tin trong phủ Tổng thống Mỹ.

Chính quyền Biden được cho là đang nỗ lực để đưa vũ khí đến Ukraina càng nhanh càng tốt.
14:23 22.04.2022
Gazprom cung cấp khí đốt quá cảnh qua Ukraina như thường lệ
"Gazprom" cung cấp khí đốt của Nga để vận chuyển qua lãnh thổ Ukraina như bình thường, theo yêu cầu của người tiêu dùng châu Âu - 58,2 triệu mét khối vào ngày 22 tháng 4", - thông báo cho biết.
14:22 22.04.2022
Georgy Muradov  - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.04.2022
Nhóm dân Đức lập một bản kiến nghị ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev
14:08 22.04.2022
Thủ tướng Ý có thể sớm thăm Kiev
"Không loại trừ rằng sắp tới Draghi cũng sẽ đích thân tới Kiev để gặp gỡ với Vladimir Zelensky, vì các thủ tướng Anh và Tây Ban Nha Boris Johnson, Pedro Sanchez và các nhà lãnh đạo hàng đầu của châu Âu đã làm việc này. Chưa có ngày giờ cụ thể, nhưng hiện nay khả năng của một sứ mệnh như vậy đang được đánh giá," - tờ báo La Repubblica của Rome đưa tin hôm thứ Sáu.
13:25 22.04.2022
Trong ngày qua, quân đội Ukraina đã hơn 20 lần pháo kích vào CHND Donetsk, khiến 4 dân thường bị thương, văn phòng đại diện của Trung tâm Kiểm soát và Điều phối Chế độ ngừng bắn cho biết.
06:07 22.04.2022
76 con tàu từ 18 quốc gia bị chặn ở các cảng biển Ukraina
"76 tàu nước ngoài từ 18 quốc gia tiếp tục bị phong tỏa tại 7 cảng của Ukraina. Mối đe dọa bị bắn trúng và nguy cơ cao đụng phải mìn do chính quyền Kiev tạo ra trong vùng nội thủy và lãnh hải của họ không cho phép các tàu an toàn đi ra biển khơi", - Thượng tướng Mikhail Mizintsev, chỉ huy Trung tâm Kiểm soát quốc phòng Nga cho biết.
01:00 22.04.2022
Các đơn vị DNR rút khỏi Mariupol - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.04.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Lực lượng tên lửa và pháo binh Nga tấn công 450 mục tiêu của quân đội Ukraina trong ngày
00:58 22.04.2022
Mỹ cung cấp máy bay không người lái thiết kế đặc biệt cho Kiev
"Phoenix Ghost được Không quân (Mỹ) phát triển trong thời gian ngắn đặc biệt dành cho các yêu cầu của Ukraina", một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết trong cuộc họp báo.
Ông nói rõ rằng Hoa Kỳ có ý định huấn luyện các nhân viên quân sự Ukraina để vận hành các hệ thống không người lái này.
00:31 22.04.2022
Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói với các phóng viên hôm thứ Năm rằng Hoa Kỳ không có kế hoạch tham gia vào cuộc sơ tán dân thường ra khỏi Mariupol.
00:01 22.04.2022
G-20 không có đủ sự ủng hộ để loại trừ Nga
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết: "Để loại bỏ một quốc gia ra khỏi bất kỳ mọi sự tham gia, cần có sự đồng ý cao tại nhiều diễn đàn, kể cả G20. Trong G-20 cũng không có mức độ đồng ý như vậy".
00:01 22.04.2022
Tòa nhà của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga và MIBC Moscow-City - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.04.2022
Nga mở rộng danh sách trừng phạt của Mỹ bao gồm Harris, Zuckerberg
23:36 21.04.2022
Đại sứ Nga: Vương quốc Anh ít quan tâm đến các tù binh ở Donbass

"Cuộc trò chuyện về việc trao đổi công dân Anh bị bắt đổi lấy chính trị gia Ukraina Viktor Medvedchuk, đang bị Cơ quan an ninh Ukraina giam giữ, không xảy ra thông qua đại sứ quán, tôi có thể nói chắc chắn với các bạn. Số phận của các quân nhân Anh dường như không khiến họ quan tâm (các cơ quan chức năng của Anh)" - Đại sứ Nga tại Vương quốc Anh Andrey Kelin cho biết.

23:34 21.04.2022
Quân đội Mỹ dự kiến sẽ bắt đầu giao vũ khí và đạn dược cho Ukraina trong khuôn khổ gói viện trợ mới trong vòng hai ngày tới, một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc nói với các phóng viên.
23:07 21.04.2022
Moskva áp lệnh trừng phạt đối với 61 công dân Canada
Danh sách trừng phạt do Bộ Ngoại giao Nga công bố bao gồm 61 người, bao gồm các quan chức cấp cao của chính phủ, quân nhân tại ngũ và đã nghỉ hưu, đại diện cộng đồng chuyên gia và các phương tiện truyền thông hàng đầu, họ "bị cấm vô thời hạn vào Liên bang Nga."
Bộ Ngoại giao Nga cũng nói rằng Moskva tiếp tục "phản đối các hành động bạo lực" của chính quyền Ottawa, bao gồm cả việc cung cấp vũ khí và liên quan đến việc cử lính đánh thuê đến Ukraina, đồng thời cảnh báo "các điều phái viên của Lực lượng vũ trang Canada tại Ukraina và trong các tiểu đoàn quốc gia phải chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh do họ gây ra."
23:01 21.04.2022
Quốc kỳ của Nga và Mỹ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.04.2022
Mỹ đóng cửa các cảng đối với tàu Nga
23:01 21.04.2022
Anh cấm nhập khẩu bạc và trứng cá muối từ Nga

“Các biện pháp trừng phạt mới được Bộ trưởng ngoại thương Anne-Marie Trevelyan và Thủ tướng Rishi Sunak công bố hôm nay sẽ bao gồm lệnh cấm nhập khẩu bạc, sản phẩm gỗ và các sản phẩm chất lượng cao từ Nga, bao gồm trứng cá muối. Chúng tôi cũng sẽ tăng thuế quan 35% đối với hàng hóa từ Nga và Belarus với số tiền khoảng 169 triệu USD, bao gồm kim cương và cao su" - theo Bộ ngoại thương.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала