Người dân Đức tức giận trước lời khuyên tiết kiệm năng lượng "để hại Nga"

© Sputnik / Vitaliy Ankov  / Chuyển đến kho ảnh Đường ống dẫn khí trên đảo Russky
 Đường ống dẫn khí trên đảo Russky - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Độc giả của tờ báo Đức Die Zeit đã phản ứng gay gắt trước lời khuyên của Bộ trưởng Kinh tế Đức và Phó Thủ tướng Robert Habeck về phương sách tiết kiệm điện trong bối cảnh chính quyền quyết định giảm "sự phụ thuộc" vào nhập khẩu than, dầu và khí đốt của Nga.
Trong số những việc khác, bộ trưởng khuyến nghị bớt sưởi ấm trong địa điểm cư trú, kéo rèm để giữ ấm, ít sử dụng ô tô, đi tàu hỏa và xe đạp. Theo ông, các biện pháp như vậy sẽ giúp đất nước độc lập hơn với nguồn cung cấp năng lượng.
Nhiều người dùng đã rất tức giận vì những phát ngôn "đạo đức giả" như vậy của Habek, người mà theo họ là tự lái ô tô đi làm và không trả tiền xăng.

"Khi tôi lái xe về nhà vào lúc 11 giờ đêm, tôi ngạc nhiên trước ánh sáng rực rỡ ở trung tâm thành phố. Các quảng cáo được bật lên. Cửa sổ cửa hàng sáng rực rỡ. Thế tại sao không thể tiết kiệm tiền ở đó?" - Bubgebube hỏi.

Trạm nén khí Gascade ở biên giới Đức và Cộng hòa Séc trên tuyến đường vận chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.04.2022
Đức cảnh báo toàn bộ chuỗi sản xuất và cung ứng sẽ sụp đổ nếu không có khí đốt của Nga

"Nó sẽ khiến Putin tức giận". Quỷ tha ma bắt! Bây giờ, nếu tâm trạng không vui, tôi sẽ tắt hệ thống sưởi để Điện Kremlin có thể cảm nhận được, còn tôi sẽ giảm bớt áp lực. Lạy Chúa, Hoa Kỳ đã đặt con bài cá cược nền kinh tế châu Âu bị đe dọa vì lợi ích của một cuộc phiêu lưu của chủ nghĩa đế quốc nào đó, và chúng tôi, những công dân, phải thích ứng với điều này!", - Katev phẫn nộ.

"Ông Habeck đi trên xe hơi đắt tiền của công ty có tài xế và được miễn phí xăng, lương cao và đủ thứ phúc lợi, và người phụ nữ quét dọn nên tiết kiệm tiền và đi xe đạp! Ông ấy có muốn làm gương không?, thay vì kêu gọi người khác đạo đức giả!" - độc giả tóm tắt.

Phụ thuộc vào nguồn cung cấp năng lượng của Nga

Sau khi bùng phát xung đột ở Ukraina vào tháng 2, chính quyền Đức đã tuyên bố ý định giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp năng lượng của Nga trong tương lai gần. Berlin dự kiến ​​sẽ ngừng nhập khẩu than và dầu vào cuối năm 2022 và khí đốt vào giữa năm 2024.
Máy bơm dầu ở Tatarstan - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2022
Cocktail dầu: cách thức lách lệnh trừng phạt để nhiên liệu Nga tìm đường đến tay người mua
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала