Bamboo Airways sẵn sàng mở đường bay tới Cộng hòa Yakutia, Liên bang Nga

© Ảnh : Facebook / FLC groupLogo FLC group
Logo FLC group - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Đây là khẳng định của ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Tổng giám đốc thường trực hãng hàng không Bamboo Airways tại buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Cộng hòa Yakutia, Liên bang Nga, tới thăm và làm việc tại trụ sở Hãng ở Hà Nội.

Mở ra cơ hội hợp tác mới với các địa phương giữa hai nước

Sáng 14/4, Đoàn công tác của Cộng hòa Yakutia, Liên bang Nga, do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Dân tộc Krirllin Gavril dẫn đầu đã tới thăm và làm việc với Hãng hàng không Bamboo Airways.
Tại buổi làm việc, Trưởng đoàn công tác là ông Krirllin Gavril, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Dân tộc Cộng hòa Yakutia cho biết:

“Yakutia là vùng đất rộng lớn nhất Liên bang Nga. Khoảng cách từ Yakutia đến các vùng lân cận rất xa, nên việc kết nối giao thông giữa Yakutia tới các vùng trong Liên bang Nga hay các nước khác rất quan trọng. Cùng với đó, Việt Nam là một trong những địa điểm yêu thích của người Nga nói chung và Yakutia nói riêng trong những năm gần đây”.

Ông Phạm Nhật Vượng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.01.2022
“American Dream” của VinFast, Bamboo Airways, Thaiholdings khi IPO trên đất Mỹ
Do vậy, ông Krirllin Gavril hy vọng có thể tổ chức được những chuyến bay đưa người Yakutia tới Việt Nam du lịch.

“Sân bay của Yakutia rất hiện đại và có thể tiếp nhận được bất kỳ loại máy bay nào. Việc đưa người Việt Nam sang Yakutia du lịch cũng là một tour du lịch mới mẻ và hấp dẫn”, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Dân tộc Cộng hòa Yakutia nói.

Về phần mình, Phó Tổng Giám đốc thường trực Bamboo Airways Nguyễn Mạnh Quân chia sẻ:
“Hãng sẵn sàng mở các đường bay tới Nga hay Yakutia và kế hoạch đó cũng đã nằm trong lộ trình phát triển của hãng”.
Bamboo Airways  - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.01.2022
Bamboo Airways chính thức mở đường bay thường lệ đến Đức
Bên cạnh việc tổ chức các tour đưa khách du lịch từ Yakutia tới các điểm du lịch hấp dẫn tại Việt Nam như Nha Trang, Phú Quốc… ông Nguyễn Mạnh Quân cho biết:

"Bamboo Airways còn có thể cung cấp những combo bay Bamboo, nghỉ dưỡng và chơi golf tại FLC – những quần thể du lịch đẳng cấp tại Việt Nam, cũng như giới thiệu cơ hội hợp tác khác giữa Yakutia với các công ty du lịch trong hệ sinh thái hàng không – bất động sản – nghỉ dưỡng của Bamboo Airways".

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký văn kiện hợp tác giữa Bamboo Airways và các đối tác GE, CFM International, AviaWorld LCC. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.09.2021
Đằng sau ‘cú bắt tay’ 2 tỷ USD của Bamboo Airways và GE Aviation

Phục hồi mạnh mẽ sau biến động

Cùng với việc dỡ dỡ bỏ mọi hạn chế với các chuyến bay quốc tế từ 15/2/2022 của Chính phủ Việt Nam, Bamboo Airways đã nhanh chóng tăng tần suất và đưa vào khai thác nhiều đường bay liên lục địa, xuyên lục địa tới các nước thuộc châu Á, châu Âu, châu Úc v.v.
Đồng thời, Bamboo Airways cũng xác định giai đoạn tháng 3 - 4/2022 là thời điểm thích hợp để khai thác các tuyến bay quốc tế hiệu quả, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch của hành khách, thúc đẩy và phục hồi kinh tế sau dịch bệnh.
Hãng đã khai thác các đường bay thẳng thường lệ kết nối tới châu Âu như Anh, Đức, tăng tần suất các đường bay đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Úc…, mở bán vé các đường bay kết nối đến Singapore và Thái Lan.
Máy bay Bamboo Airways A321neo - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.03.2022
Bamboo Airways ra sao trước biến cố?
Bamboo Airways cũng lên kế hoạch mở rộng mạng bay tới các nước như Lào, Campuchia… trong dịp cao điểm hè 2022, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu di chuyển bùng nổ của hành khách sau dịch.
Đánh giá tích cực về đà phục hồi của ngành hàng không, Bamboo Airways đặt mục tiêu mở rộng 40 đường bay quốc tế trong năm 2022, kiên định theo đuổi mô hình ưu tiên kết nối liên lục địa, tiếp cận các sân bay cửa ngõ của một quốc gia, hoặc một khu vực.
Song song với việc mở rộng quy mô khai thác, Bamboo Airways cũng không ngừng đẩy mạnh tìm kiếm các đối tác chiến lược và cơ hội hợp tác, kết nối giao thương, đầu tư với các thị trường giàu tiềm năng, có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới.
Như Sputnik đã đưa tin, việc bắt giam và khởi tố hàng loạt lãnh đạo Tập đoàn FLC, công ty mẹ của hãng hàng không Bamboo Airways thời gian gần đây không làm ảnh hưởng đến hoạt động của hãng. Các cơ quan chức năng và Bộ Giao thông Vận tải cũng có các biện pháp kiểm soát và theo dõi tình hình.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала