Bộ Quốc phòng Nga nói về chuyện cơ quan an ninh các nước NATO thường nghe lén điện thoại

© Fotolia / Viktor Gmyria Nghe lén điện thoại
 Nghe lén điện thoại - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cơ quan an ninh các nước thành viên NATO đang tích cực nối liên lạc vào các thuê bao di động, nghe lén các cuộc trò chuyện và chặn liên lạc nếu cần thiết. Trung tướng Yury Lastochkin, Tư lệnh Lực lượng tác chiến điện tử quân đội Nga đưa ra nhận định này trong cuộc phỏng vấn với báo Krasnaya Zvezda.
“Các chuyên gia tình báo nước ngoài có khả năng <...> làm sai lệch thông tin (chuyển đến thuê bao). Bằng cách gửi tin nhắn sai sự thật”, - ông nói.
Nhằm mục đích này, cơ quan an ninh các nước thuộc Liên minh Bắc Đại Tây Dương nói chung thường sử dụng các trạm gốc giả.
Cuộc sống hàng ngày ở Mariupol - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
NATO sử dụng máy bay ở biên giới với Nga và Ukraina để thu thập thông tin tình báo
Như ông Lastochkin lưu ý, các nhà khoa học đã giải quyết được vấn đề này. Họ tạo ra một hệ thống chống lại việc truy cập trái phép vào thông tin của thuê bao. Các chuyên gia có thể dò tìm trạm gốc giả và chặn đường truyền kỹ thuật rò rỉ thông tin.
Liên lạc với trạm gốc hợp pháp của nhà khai thác mạng di động được khôi phục sau hoạt động này. Bao gồm cả việc khôi phục tín hiệu di động 2G, 3G và 4G.
Ông Lastochkin nói thêm rằng hiện nay tác chiến điện tử chiếm vị trí vững chắc trong tập hợp các loại hình hỗ trợ tác chiến chủ yếu ở tất cả các dạng thức và thành phần lực lượng vũ trang, đây là loại hình đang có nhiều triển vọng mới về chất.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала