Độc giả Nhật Bản từ chối trở thành lá chắn của Mỹ chống Nga và Trung Quốc

CC0 / Pixabay / Tokyo
Tokyo - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Độc giả của tờ báo Nhật Bản Sankei Shimbun phản đối việc nước này gia nhập khối AUKUS do Mỹ, Anh và Úc thành lập.
Sankei Shimbun đăng tin rằng thông qua các kênh không chính thức, các nước AUKUS đã mời Nhật Bản gia nhập khối. Theo tờ báo, tổ chức quân sự này cần công nghệ của Tokyo để tạo ra vũ khí tiên tiến.
"Tâm điểm biến động trong khu vực sẽ bắt đầu từ điều này", MichiToyama viết.

"Nếu chúng ta chính mình bị lôi kéo vào một tình huống nguy hiểm, điều cuối cùng là chiến tranh!" - GAIAFORCETV cảnh báo.

XoaDI2J8LVFCRm8 coi việc Nhật Bản tham gia phát triển vũ khí sát thương là không thể chấp nhận được.
"Chúng tôi không thể đồng ý với điều này" - XoaDI2J8LVFCRm8 nói.

"Họ chỉ muốn sử dụng chúng tôi như lá chắn sống chống Trung Quốc, Nga và Triều Tiên. Này các bạn Mỹ, Anh và Úc! Muốn biến Nhật Bản thành bức tường bia đỡ đạn phải không?" - warakinw khẳng định và bình luận rằng Nhật Bản đang bị đe dọa hủy diệt.

Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.04.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Độc giả phương Tây bị xúc phạm do những tuyên bố của Zelensky kêu gọi hỗ trợ
Đến lượt mình, Nikoyky nhắc lại rằng Nhật Bản đã tham gia QUAD, một khối khác của Mỹ nhằm chống Trung Quốc và Nga.

"Nhật Bản sẽ nhận được gì từ khối AUKUS này? Chỉ lấy công nghệ của chúng ta mà thôi sao?” - Cogo_Tea hỏi.

Độc giả của tờ Sankei Shimbun nhất trí rằng Nhật bản cần phải suy nghĩ kỹ trước khi đồng ý với đề xuất của Mỹ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала