Anh có thể trở thành quốc gia trung chuyển khí đốt sang châu Âu

© AFP 2023 / Odd AndersenBrexit
Brexit - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.04.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Anh có thể trở thành quốc gia trung chuyển khí đốt tới các nước châu Âu trong bối cảnh các nước EU đang nỗ lực giảm phụ thuộc vào năng lượng từ Nga, tờ báo Anh The Daily Telegraph viết.

Xuất khẩu khí đốt sang Châu Âu

"National Grid dự kiến ​​xuất khẩu khí đốt của Anh sang châu Âu, sẽ tăng trong sáu tháng tới cho đến tháng 9, khi các cơ sở lưu trữ của châu Âu bắt đầu lấp đầy trước mùa đông tới, sử dụng ít khí đốt hơn từ Điện Kremlin", - tờ báo Anh trích dẫn.
Nguồn cung cấp khí đốt từ Na Uy đến Vương quốc Anh thông qua đường ống dẫn khí đốt Biển Bắc, cũng như nguồn cung cấp năng lượng do các tàu chở dầu vận chuyển dưới dạng LNG từ các quốc gia khác nhau, có thể được vận chuyển đến châu Âu thông qua đường ống đến Bỉ và Hà Lan.
“Chúng ta có thể thấy việc sử dụng các trạm của Anh và hệ thống giao thông quốc gia để vận chuyển khí đốt đến châu Âu”, bài báo viết.
Khai thác dầu mỏ - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.04.2022
Nga có thể gặp phải những vấn đề gì khi chuyển hướng xuất khẩu dầu thô từ châu Âu sang châu Á?
Đến nay, các nước châu Âu nhận được 40% lượng khí đốt của mình thông qua các đường ống từ Nga, nhưng EU dự định sẽ giảm 2/3 sự phụ thuộc vào Moskva đến cuối năm 2022. Các tác giả nhấn mạnh sẽ rất khó để thực hiện một kế hoạch như vậy.

Thay thế cho khí đốt của Nga

Trước đó, Phó Thủ tướng Liên bang Nga Alexander Novak cho biết dầu và khí đốt của Nga không thể thay thế trên thị trường thế giới trong vòng 5-10 năm tới. Ông lưu ý các tuyên bố về việc từ chối sử dụng các nguồn năng lượng của Nga cũng dẫn đến việc giá cả trên thị trường cao hơn. Phó Thủ tướng lưu ý riêng một số quốc gia đã đồng ý với việc mua khí đốt bằng đồng rúp. Trong những năm gần đây, Mỹ và Anh đã cam kết giảm sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng của Nga, nhưng các số liệu thống kê lại cho thấy ngược lại.

“Bất chấp những đảm bảo của giới chức các nước này trong những năm gần đây về việc giảm sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng của Nga, các số liệu thống kê lại cho thấy xu hướng hoàn toàn ngược lại», Novak viết trong bài báo của mình trên tạp chí "Chính trị Năng lượng".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала