Hình xăm tố cáo hung thủ sát hại người phụ nữ xinh đẹp ở chung cư tại quận Cầu Giấy

© Sputnik / Tabyldy Kadyrbekov / Chuyển đến kho ảnhCòng tay
Còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.04.2022
Đăng ký
Sáng 16/4, Công an quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) cho biết lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm sát hại người phụ nữ trong căn chung cư mini trên địa bàn quận.
Theo đặc điểm nhận dạng được công bố, hung thủ có hình xăm bông hoa trên cánh tay trái, tóc màu bạch kim. Nhờ dấu hiệu đặc biệt này, cơ quan công an đã nhanh chóng bắt giữ được nghi phạm khi y đang trên xe khách trốn vào nam.

Bắt giữ nghi phạm Phùng Văn Vinh

Theo đó, đơn vị này đang tạm giữ hình sự Phùng Văn Vinh (28 tuổi, quê Tuyên Quang) để điều tra về vụ án sát hại chị H. (35 tuổi, quê Hòa Bình) rồi cướp tài sản xảy ra tại căn hộ chung cư mini ở phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy ngày 12/4.
Được biết, nghi phạm bị bắt tối 15/4 khi đang đi xe khách vào miền Trung. Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vào hôm đó, CSGT địa phương nhận tin báo từ Công an TP. Hà Nội về việc Vinh đang bỏ trốn vào nam bằng xe khách.
Nghi phạm có đặc điểm nhận dạng bên ngoài là tóc màu ánh kim, đặc biệt có hình xăm bông hoa ở cánh tay trái.
Công an tỉnh Quảng Bình sau đó triển khai 3 tổ tuần tra trên quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh để kiểm tra, rà soát các phương tiện lưu thông. Chừng 21h cùng ngày, Trung tá Trần Vĩnh Ngọc cùng tổ tuần tra phát hiện Vinh trên xe khách 45 chỗ khi đang chốt chặn trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch.

"Rà soát những người trên xe, cảnh sát phát hiện một người có đặc điểm giống với thông tin được cung cấp. Người này nằm ở hàng ghế hai, ngay sau lái xe và đang ngủ", - một CSGT kể lại.

Theo một cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình, khi bị bắt, Vinh không chối đối mà chỉ nói “'Em biết, về em sẽ khai hết”.
Phùng Văn Vinh sau đó được về trụ sở Công an huyện Quảng Trạch trước khi bàn giao cho Công an TP. Hà Nội.
Cảnh sát Pháp - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.12.2021
Pháp bắt giữ hai người đàn ông lên kế hoạch tấn công khủng bố vào Giáng sinh

Nghi phạm khai gì?

Bước đầu làm việc với cơ quan điều tra, Vinh khai cho nạn nhân H. vay 80 triệu đồng. Chiều 12/4, Vinh đến căn hộ trên tầng 2 một chung cư mini trên địa bàn phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy), nơi chị H. ở, để đòi tiền. Tuy nhiên, chị H. chỉ trả được 6 triệu và hứa sẽ hoàn trả số còn lại sau.
Sau đó, giữa hai bên phát sinh mâu thuẫn. Vinh đã dùng dao gọt hoa quả đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Vinh lấy một chiếc iPhone 12, một chiếc iPhone 6, một chiếc điện thoại đen trắng và 4 triệu đồng của nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.
Ngày 15/4, một người bạn của chị H. do không liên lạc được bằng điện thoại với chị này nên đã trực tiếp tới phòng chị H.. Sau khi mở được cửa để vào phòng, mọi người tá hoả phát hiện chị H. đã tử vong. Trong căn phòng, các đồ vật, vật dụng bị xáo trộn. Trên thi thể nạn nhân có dấu hiệu tác động của ngoại lực.
Nạn nhân là người phụ nữ ngoài 30 tuổi, được nhận xét là có vẻ ngoài xinh xắn, tính tình hòa đồng, thuê trọ ở tầng 2 của căn chung cư mini nói trên.
Theo một người dân sống tại chung cư mini này, nạn nhân là người thân thiện, sống hòa đồng. An ninh của căn nhà rất tốt, được bao bọc kín bởi hàng rào sắt kiên cố, cửa ra vào phải quét bằng vân tay. Vì vậy, nếu không được người từ bên trong mở cửa, người lạ gần như không thể đột nhập.
Còn theo bảo vệ của tòa nhà, chị H. sống một mình nhưng thi thoảng có dẫn một người đàn ông về.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để đưa những người có liên quan ra xét xử trước pháp luật.
Tội phạm - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.02.2022
Vụ sát hại linh mục Trần Ngọc Thanh: hung thủ có biểu hiện không bình thường
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала