Tiết lộ sự thật về liên hệ giữa chiếc điện thoại bỏ túi và chứng vô sinh nam

CC0 / Pixabay / Jean xanh
Jean xanh - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.04.2022
Đăng ký
TS Y học Sergey Fesenko là bác sĩ chuyên khoa tiết niệu đã cho biết sự thật về mối liên hệ giữa thói quen luôn cất điện thoại trong túi và tình trạng vô sinh của đại diện nam giới. Ý kiến của chuyên gia dẫn trên «Kênh Năm» truyền hình.

Lầm tưởng về liên hệ giữa điện thoại và chứng vô sinh ở nam giới

Chuyên gia phản bác định kiến sai lầm cho rằng thiết bị di động bỏ trong túi có thể gây hại cho chủ nhân. Tiện ích công nghệ hiện đại không ảnh hưởng gì đến khả năng tình dục và sinh sản của nam giới, - bác sĩ lưu ý.
TS Fesenko nói rằng quan điểm ​​tương tự về sự nguy hiểm của điện thoại đã xuất hiện từ thời các «cục gạch» với phiên bản nút bấm. Chẳng hạn, người ta cho rằng thiết bị này phát ra sóng vô tuyến cường độ cao có thể dẫn đến đốt nóng và làm tổn thương mô.
Врач держит модель эмбриона - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.05.2020
Cảnh báo phụ nữ có thể vô sinh do coronavirus
«Tất cả các thiết bị di động hiện đại đều không có khả năng như vậy», - bác sĩ nhấn mạnh.

«Hai vạch» vẫn nói dối

Trước đó, vào đầu tháng 4, các bác sĩ phụ sản đã liệt kê 4 lý do khiến trong một số trường hợp kết quả que thử thai có thể báo «2 vạch» dương tính giả. GS Zev Williams Chủ nhiệm Khoa Nội tiết Sinh sản và Vô sinh tại Trung tâm Y tế Irving thuộc Đại học Columbia lưu ý rằng loại thuốc mà người phụ nữ dùng có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả thử thai. Như GS nói rõ, phải là các tác nhân nội tiết tố có chứa gonadotropin màng đệm ở người, tức là hCG, là loại hormone có thể xác định việc mang thai.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала