Xác minh việc một cán bộ Sở Nội vụ Thừa Thiên - Huế thách dân “thích gì thì chiều”

© Ảnh : tuoitre/Nhật LinhBộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết mới về việc xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương
Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết mới về việc xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.04.2022
Đăng ký
Thông tin ban đầu, ông Hà Tiến Dũng, một cán bộ Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, đã có lời nói thách thức, đe dọa người dân sau khi ông này đỗ xe sai vị trí và bị nhắc nhở.
Hiện Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu người dân liên quan vụ việc trên gửi văn bản trình bày chi tiết sự việc để có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định.

“Thích gì thì chiều”

Ngày 17/4, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin phản ánh về việc một cán bộ của Sở này có hành vi to tiếng, thách thức khi bị nhắc nhở về việc đỗ xe chắn ngang lối vào căn hộ của người dân ở khu chung cư Vicoland (phường Xuân Phú, TP. Huế).
Theo đó, Giám đốc sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên - Huế Bạch Chơn Đông cho biết, Sở đã đề nghị người phản ánh có văn bản trình bày chi tiết các diễn biến để lãnh đạo cơ quan nắm thêm thông tin.
Trước đó, chị P.T. (người dân sống tại chung cư Vicoland, phường Xuân Phú, TP.Huế) phản ánh, vào khoảng hơn 22 giờ ngày 16/4, một người đàn ông lái xe ô tô biển số 75A-113.43 đậu trên vỉa hè ở tầng 1 khu C2 chung cư Vicoland, làm chắn một phần lối đi vào căn hộ của chị.
Phát hiện sự việc, chị T. đã gọi điện theo số điện dán trên xe ô tô để đề nghị chủ xe điều khiển phương tiện lùi lại, chừa lối đi cho người nhà ra vào. Tuy nhiên, qua điện thoại, người đàn ông này không những không nhận sai mà còn có lời lẽ thách thức, đe doạ chị T.

"Người đàn ông này sau đó xuất hiện, nhưng lái xe vào sát cửa nhà tôi và nói "lỡ sai rồi thì sai luôn''. Ông này xưng là cán bộ công tác tại Sở Nội vụ, nói tôi thích gì thì ông ấy chiều, muốn báo công an thì ông ta báo giúp. Ông ấy còn nói nếu tôi báo cơ quan chức năng thì ông ấy sẽ mất công đi thăm nuôi tôi", - chị T. bức xúc kể lại.

Sự việc sau đó được chị T. trình báo cho cơ quan công an. Công an phường Xuân Phú và các lực lượng chức năng có liên quan đã xuống hiện trường vận động hai bên hòa giải vì không có thiệt hại về tài sản.
Quyết định khám xét tại nhà riêng của Giám đốc Trung tâm CDC Thừa Thiên- Huế Hoàng Văn Đức. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2022
Dù tuyên bố bản thân trong sạch, Giám đốc CDC Thừa Thiên - Huế vẫn bị bắt

“Không thể chấp nhận được”

Trong sáng 17/4, chị T đã đến Công an phường Xuân Phú trình bày đầy đủ nội dung sự việc. Chị mong muốn cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý nghiêm hành vi của người đàn ông trên.
Theo chị T., người đe dọa, thách thức chị trong vụ việc trên là ông Hà Tiến Dũng- Phó trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Đến sáng 17/4, sau khi sự việc gây xôn xao cộng đồng mạng xã hội, ông Dũng đã gọi điện cho chị T. để xin lỗi. Tuy nhiên, chị T. không chấp nhận lời xin lỗi vì thái độ của ông này không cầu thị.
Giám đốc sở Nội vụ Bạch Chơn Đông cho biết, sáng 18/4, Sở sẽ tổ chức cuộc họp để xử lý vụ việc. Tinh thần là sai đến đâu xử lý đến đó và không bao che, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh người công chức trong mắt người dân.
"Tôi đã yêu cầu anh Dũng làm tường trình về vụ việc trên. Sáng mai tôi sẽ triệu tập cuộc họp lãnh đạo Sở và sẽ chỉ đạo xử lý việc này triệt để. Nếu sự việc trên mà có thật thì không thể chấp nhận được", ông Đông nhấn mạnh.
Сòng tay. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.11.2021
Thừa Thiên – Huế: Khởi tố Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала