Tổng thống Putin: Nga chịu áp lực chưa từng có do các lệnh trừng phạt từ phía phương Tây

© Sputnik / Mikhail Klimentiev / Chuyển đến kho ảnhVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.04.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng chính sách trừng phạt kinh tế chớp nhoáng của phương Tây đối với Liên bang Nga đã thất bại.

Cuộc tấn công kinh tế của phương Tây chống Liên bang Nga đã thất bại

Yếu tố tiêu cực chính đối với nền kinh tế Nga là áp lực trừng phạt từ phương Tây, Nga chịu đựng được áp lực này, vì vậy nỗ lực của các nước phương Tây nhằm làm sụp đổ hệ thống ngân hàng Nga với sự trợ giúp của các lệnh trừng phạt, tình trạng thiếu hàng hóa đã thất bại, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói.
"Rõ ràng, yếu tố tiêu cực chính đối với nền kinh tế gần đây là áp lực trừng phạt tiếp theo từ các nước phương Tây. Mục đích của họ là làm sụp đổ hệ thống ngân hàng, thiếu hụt hàng hóa quy mô lớn trong các cửa hàng. Nhưng chúng ta có thể tự tin nói rằng chính sách như vậy đối với Nga đã thất bại", ông Putin nói tại cuộc họp về các vấn đề kinh tế xã hội.
Ông Putin nhấn mạnh rằng "chiến tranh kinh tế chớp nhoáng đã thất bại."
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.03.2022
Putin: Các biện pháp trừng phạt của phương Tây là cái giá phải trả cho tự do và độc lập của Nga

“Hơn nữa, các lệnh trừng phạt không phải là vô hại đối với chính bản thân những người khởi xướng, ý tôi là sự gia tăng lạm phát và thất nghiệp, suy giảm động lực kinh tế ở Mỹ và các nước châu Âu, suy giảm mức sống của người dân châu Âu, sự mất giá tiền tiết kiệm của họ. Như tôi đã nói, nước Nga đã chịu đựng được áp lực chưa từng có này. Tình hình đang ổn định", - ông Putin nói.

Các biện pháp trừng phạt chống Nga

Các nước phương Tây đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt để đáp trả chiến dịch đặc biệt của Liên bang Nga nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Một số công ty tuyên bố rút khỏi thị trường Nga và đóng cửa các cơ sở sản xuất tại nước này.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng các công ty phương Tây từ chối làm việc với Nga vì chịu áp lực rất lớn, nhưng Nga sẽ giải quyết tất cả các vấn đề về kinh tế mà phương Tây tạo ra cho đất nước.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала