Kim ngạch thương mại giữa Moskva và Ấn Độ tăng hơn 60%

Các quốc kỳ của Liên bang Nga và Ấn Độ
Các quốc kỳ của Liên bang Nga và Ấn Độ - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.04.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Kim ngạch ngoại thương giữa Moskva và Ấn Độ năm 2021 tăng 62,7% so với năm 2020 và lên tới gần 4,5 tỷ USD.

"Nga là một trong những đối tác quan trọng của Ấn Độ và ưu tiên mở rộng hợp tác kinh tế và thương mại song phương. Năm 2021, thương mại giữa hai nước tăng 46,5% so với năm 2020, trong đó Moskva chiếm 1/3. Nếu chúng ta xem xét trực tiếp kim ngạch thương mại của thủ đô với quốc gia này, năm ngoái đã tăng 62,7% và lên tới gần 4,5 tỷ USD", - Phó Thị trưởng Moskva về Chính sách Kinh tế và Quan hệ Tài sản và Đất đai Vladimir Yefimov cho biết.

Theo ông, xuất khẩu của Moskva sang Ấn Độ năm ngoái đạt 2,3 tỷ USD, gấp đôi so với năm 2020. Cần lưu ý gần một nửa số này rơi vào nguồn cung các sản phẩm công nghiệp.

"Vào năm 2021, thủ đô đã tăng nguồn cung cấp các sản phẩm công nghiệp cho Ấn Độ lên 46,1%, lên khoảng 955 triệu USD. Động lực này gắn liền với tốc độ tăng trưởng cao trong xuất khẩu các thiết bị điện và thông tin liên lạc. Một hướng đi đầy hứa hẹn cho sự phát triển của ngoại thương, đặc biệt là các thiết bị đo lường, vì Ấn Độ đang tăng đều đặn số lượng mua những mặt hàng như vậy", - theo lời ông Vladislav Ovchinsky, Cục trưởng về Chính sách Công nghiệp và Đầu tư của thành phố, được trích dẫn trong thông báo.

Cần nhấn mạnh khối lượng hàng nhập khẩu từ Ấn Độ vào Moskva trong năm 2021 lên tới gần 2,2 tỷ USD, gồm thành phẩm thuốc men y tế, quần áo, thiết bị điện, thiết bị thông tin, cũng như các sản phẩm công nông nghiệp khác.
Mi-17V5 - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.04.2022
Không quân Ấn Độ hoãn mua trực thăng Mi-17V5 của Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала