Mỹ khuyên công dân không nên đến Việt Nam nếu chưa tiêm vaccine

© AFP 2023 / Nhac Nguyen Du khách nước ngoài
Du khách nước ngoài - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.04.2022
Đăng ký
Mỹ đã giảm mức cảnh báo đi lại với Việt Nam. Tình hình không còn căng thẳng như trước, khi số ca mắc Covid-19 của Việt Nam giảm mạnh và chính quyền Hà Nội đang kiểm soát dịch Covid-19 rất tốt.
Tuy nhiên, CDC Hoa Kỳ vẫn khuyến cáo người dân không nên đến quốc gia Việt Nam cùng nhiều quốc gia thuộc cấp độ 3 “nếu chưa tiêm vaccine Covid-19”.

Mỹ hạ mức cảnh báo đi lại với Việt Nam

Ngày 18/4, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đưa Việt Nam cùng 89 quốc gia, vùng lãnh thổ khác trên thế giới ra khỏi danh sách khuyến cáo “không đi du lịch” (cấp độ 4), do lo ngại về tình hình dịch bệnh Covid-19.
Ngoài Việt Nam, một số điểm đến nằm trong danh sách này được giảm xuống mức 3 – “mức cao” gồm cả Nga, Anh, Pháp, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Áo, Hy Lạp, Hong Kong, Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc, Bỉ, Bulgaria, CH Trung Phi, Chile, CH Czech, Jordan, Lebanon, New Zealand, Na Uy, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Uruguay, Somalia…
Vaccine - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.04.2022
Đại dịch COVID-19
Việt Nam bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5-12 tuổi
Trước đó, hồi tháng 3/2022, CDC Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam vào danh sách các nước chịu mức cảnh báo cấp độ 4 – mức rất cao - khuyến cáo người dân không đi du lịch.
Điều khiến CDC Mỹ đưa Việt Nam hay bất kỳ một quốc gia nào khác vào cấp độ 4 nếu có hơn 500 ca nhiễm/100.000 người mắc Covid-19 trong 28 ngày trước đó. Đánh giá này được cho là rất khắt khe.

Không khuyến khích đến Việt Nam nếu chưa tiêm vaccine?

Tuy nhiên, dù đã giảm mức cảnh báo từ mức 4 xuống mức 3, Trung tâm Y tế Dự phòng Mỹ vẫn lưu ý người dân chỉ nên đến các nước nằm ở mức cảnh báo 3 khi đã tiêm phòng đầy đủ.
Việt Nam vẫn nằm trong danh sách các quốc gia mà Mỹ khuyến cáo công dân không nên đến du lịch nếu chưa tiêm phòng đầy đủ.
Hộ chiếu Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.04.2022
19 nước công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam
“Chúng tôi kỳ vọng với những cập nhật mới nhất sẽ giúp công dân Mỹ sẽ đưa ra quyết định sáng suốt hơn về các chuyến đi sắp tới”, CDC Hoa Kỳ nhấn mạnh.
Có thể thấy rằng, động thái mới nhất của chính quyền Joe Biden chứng tỏ Mỹ đánh giá tình hình dịch bệnh có phần khách quan hơn.
Đồng thời, Mỹ không còn xếp bất kỳ quốc gia, vùng lãnh thổ nào vào danh sách mức độ 4 - cấp độ cảnh báo cao nhất của Washington về việc không nên đến du lịch.
Đồng thời, mức 4 cũng được CDC Hoa Kỳ đổi tên thành “Hoàn cảnh đặc biệt/ Không đi du lịch”.

“Khuyến cáo thừa thãi và không cần thiết”

Động thái mới của chính quyền Washington cũng mang đến niềm vui cho ngành du lịch, hàng không của Mỹ. Thực tế, thời gian qua, trong bối cảnh dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát ở nhiều nước trên thế giới, nhiều hãng hàng không và tập đoàn du lịch kỳ vọng chính quyền Hoa Kỳ dỡ bỏ các yêu cầu kiểm tra phức tạp liên quan đến Covid-19 trước khi khởi hành đối với du khách quốc tế sau thời gian dài “đóng băng” vì dịch bệnh.
Hộ chiếu - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.04.2022
Đại dịch COVID-19
Người dân Việt Nam sẽ được cấp hộ chiếu vaccine mà không cần thủ tục gì
Các công ty du lịch lữ hành và hàng không Mỹ cho rằng những “lời khuyên” mà chính quyền Biden đưa ra như khuyến cáo công dân không nên đi du lịch là hoàn toàn “không cần thiết” và chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực đến ngành du lịch.
Cùng với đó, giới chức trách Mỹ cũng đã cân nhắc vấn đề gỡ bỏ mọi hạn chế mang tính thủ tục để tạo điều kiện phục hồi mạnh mẽ hơn nữa cho ngành hàng không – du lịch đất nước nhưng đến nay vẫn có thay đổi gì đáng kể.
Tuần trước, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng khẳng định họ cũng đã cắt giảm đáng kể khuyến cáo đến công dân về việc “Không nên đi du lịch” tới các điểm đến quốc tế, không chỉ vì lý do dịch Covid-19 mà còn bao gồm một số yếu tố chính trị - kinh tế - an ninh khác.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала