Giá xăng tăng 800 đồng vào ngày mai?

© Ảnh : Trần Việt - TTXVNMua bán xăng dầu tại một điểm kinh doanh xăng dầu trên phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mua bán xăng dầu tại một điểm kinh doanh xăng dầu trên phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.04.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Giá xăng trong nước dự kiến có thể tăng 700-800 đồng/lít vào ngày mai, nếu cơ quan quản lý không có tác động đối với quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Theo dữ liệu của Bộ Công Thương, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 18/4 tăng so với kỳ tính giá ngày 11/4, trong đó RON 92 có giá trung bình là 118,37 USD/thùng, còn RON 95 là 124,88 USD/thùng.
Giá xăng thế giới hiện đang có xu hướng tăng trở lại trong những ngày qua. Chính vì vậy, giá xăng trong nước có thể tăng khoảng 550-650 đồng/lít và khoảng 800-900 đồng/lít đối với giá dầu trong kỳ điều chỉnh ngày mai. Bên cạnh đó, giá dầu thô thế giới giao dịch đầu kỳ điều hành này cũng tăng hơn 10 USD/thùng, cụ thể từ 93-94 USD/thùng lên khoảng 103-104 USD/thùng.
Trao đổi với báo Zing, một lãnh đạo doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Hà Nội cho biết:
"Giá cơ sở tại thị trường Singapore 2 mặt hàng xăng RON 92 và RON 95 đang thấp hơn giá bán trong nước khoảng hơn 700 đồng/lít. Do đó, nếu không chi quỹ bình ổn, giá xăng sẽ tăng khoảng 700-800 đồng/lít, dầu tăng khoảng 1.000 đồng/lít"
Tuy nhiên, giá xăng có thể tăng ít hơn mức này, nếu cơ quan quản lý giảm trích lập hoặc tăng chi quỹ bình ổn giá xăng dầu. Phương án này được đánh giá khả thi bởi hiện tại, cơ quan quản lý không chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng dầu.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.03.2022
Chính phủ muốn kiểm soát hiệu quả giá cả hàng hóa khi điều chỉnh giá xăng dầu
Nếu đúng như dự báo dựa trên đà tăng của giá xăng dầu thế giới, thì đây sẽ là lần tăng giá các mặt hàng xăng đầu tiên của Việt Nam sau 3 lần giảm liên tiếp. Theo thống kê trong 4 tháng đầu năm, trung bình giá xăng đã có 6 lần tăng và 3 lần giảm. Bộ Công Thương cho biết, từ đầu năm cho đến nay, giá xăng dầu thành phẩm thế giới (căn cứ dùng để tính giá cơ sở) đã tăng 33,7-38,9%, trong khi giá bán lẻ trong nước tăng thấp hơn, ở mức 9-11%.
Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho biết hiện nay chiết khấu lại quay về mức rất thấp. Tại miền bắc, mức chiết khấu ở khoảng 0-300 đồng/lít, con số này là 0 đồng đối với thị trường miền Trung và Nam.
Chuyên gia cho rằng giá dầu sẽ nhanh chóng trở lại đà tăng bởi eo hẹp nguồn cung và việc nhu cầu sụt giảm vì kinh tế giảm tốc. Đồng thời, dầu thô WTI vẫn sẽ được giao dịch trên ngưỡng 100 USD/thùng vì tình trạng thâm hụt nguồn cung toàn cầu. Thị trường dầu vẫn đứng trước nhiều rủi ro, khi viễn cảnh Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO sẽ khiến căng thẳng giữa Nga và phương Tây leo thang.
Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Phó Thủ tướng Nga: Nga từ chối cung cấp, giá dầu sẽ tăng vọt lên 300 USD/thùng
Chuyên gia cũng đồng thời nhận định giá dầu Brent sẽ dao động trong khoảng 100-120 USD/thùng, còn dầu WTI có thể được giao dịch quanh vùng 95-115 USD/thùng.
Sau 3 lần giảm liên tiếp từ ngày 12/4, giá xăng E5 RON 92 trong nước giảm 830 đồng/lít còn 26.470 đồng/lít, xăng RON 95 giảm 840 đồng/lít lùi về 27.310 đồng/lít. Giá bán đối với mặt hàng dầu diesel hiện còn 24.380 đồng/lít; dầu hỏa là 23.020 đồng/lít. Bên cạnh đó, theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từ ngày 1/4 đến cuối năm, chỉ áp 50% thuế bảo vệ môi trường đối với giá xăng dầu bán lẻ trong nước.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала