Nga phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat

Tổ hợp tên lửa “Sarmat” - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.04.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ Quốc phòng Nga: Vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat đã thực hiện thành công tại sân bay vũ trụ Plesetsk từ bệ phóng silo.

Siêu vũ khí của Nga thử nghiệm thành công

Tại Nga, vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) "Sarmat" đầu tiên được thực hiện trong khuôn khổ các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước, Bộ Quốc phòng Nga thông báo với phóng viên hôm thứ Tư.

"Hôm nay lúc 15:12 theo giờ Moskva (19:12 giờ Hà Nội) tại Sân bay vũ trụ thử nghiệm quốc gia Plesetsk ở tỉnh Arkhangelsk, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đặt cố định Sarmat đã được phóng thành công từ bệ phóng silo. Các nhiệm vụ phóng đã được hoàn thành đầy đủ. Đã xác nhận các đặc điểm thiết kế ở tất cả các giai đoạn của chuyến bay. Các đầu đạn huấn luyện đã đến một khu vực nhất định tại thao trường Kura trên bán đảo Kamchatka", - Bộ cho biết.

Bộ cho biết cụ thể rằng "vụ phóng này là lần đầu tiên trong chương trình thử nghiệm nhà nước".
Bộ Quốc phòng cho biết rõ: các chuyến bay thử nghiệm tên lửa hạng nặng triển vọng với đầu thử nghiệm nhiều lần giúp đánh giá tính đúng đắn của thiết kế sơ đồ và các giải pháp kỹ thuật được đặt ra trong quá trình chế tạo hệ thống tên lửa Sarmat.

"Sau khi hoàn thành chương trình thử nghiệm, hệ thống tên lửa Sarmat sẽ được đưa vào trang bị cho Lực lượng tên lửa chiến lược. Trong đội hình tên lửa Uzhur ở vùng Krasnoyarsk, công việc đang được tiến hành để chuẩn bị cho trung đoàn tên lửa đầu não tái trang bị tên lửa mới", - Bộ quốc phòng cho biết thêm.

Tên lửa "Sarmat" mở rộng triệt để phạm vi trang bị chiến đấu

“Nhờ đặc tính khối lượng năng lượng của tên lửa, phạm vi trang bị chiến đấu của nó về cơ bản đã được mở rộng cả về số lượng đầu đạn và chủng loại, bao gồm cả các đơn vị siêu thanh theo kế hoạch", - Bộ Quốc phòng cho biết.

Hệ thống tên lửa chiến lược (RKSN) Sarmat  - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2020
Tên lửa Sarmat sản xuất hàng loạt đầu tiên sẽ gia nhập lực lượng vũ trang vào năm 2021
Bộ quân sự cũng lưu ý rằng "tên lửa mới có khả năng đánh trúng mục tiêu ở tầm xa bằng nhiều đường bay khác nhau". Ngoài ra, Bộ Quốc phòng cũng nhấn mạnh, "tên lửa Sarmat có những đặc điểm riêng biệt cho phép nó vượt qua mọi hệ thống phòng thủ chống tên lửa hiện tại và trong tương lai một cách đáng tin cậy".
Bộ quốc phòng cho biết: hiện nay Sarmat là loại tên lửa uy lực nhất, có tầm bắn trúng mục tiêu lớn nhất thế giới, sẽ làm tăng đáng kể sức mạnh chiến đấu của lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga.

Tổng thống Putin chúc mừng giới quân sự thử nghiệm tên lửa thành công

"Tôi chúc mừng các bạn đã phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat. Đây là một sự kiện trọng đại, có ý nghĩa trong việc phát triển các hệ thống vũ khí triển vọng cho quân đội Nga", - ông Putin nói.
Theo lời Tổng thống, tổ hợp mới có tính năng kỹ chiến thuật cao nhất và có khả năng vượt qua mọi hệ thống phòng thủ chống tên lửa hiện đại.

"Loại vũ khí thực sự độc đáo này sẽ tăng cường tiềm năng chiến đấu của Lực lượng vũ trang của chúng ta, đảm bảo an ninh của Nga trước các mối đe dọa bên ngoài một cách đáng tin cậy và khiến những kẻ, trong lúc cuồng nhiệt, cố gắng dùng phát ngôn đe dọa đất nước chúng ta", - nguyên thủ quốc gia nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала