"Tòa tuyên án tử hình Assange"

© AP Photo / PA/Victoria JonesNgười sáng lập WikiLeaks Julian Assange
Người sáng lập WikiLeaks Julian Assange - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.04.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tòa án sơ thẩm Westminster của Luân Đôn đã ban hành lệnh dẫn độ người sáng lập WikiLeaks Julian Assange sang Hoa Kỳ, nơi ông ta phải đối mặt với án tù 175 năm.

"Thẩm phán ở Anh đã ra lệnh dẫn độ Julian Assange về Mỹ, nơi ông ta phải đối mặt với 175 năm tù", - WikiLeaks đăng trên Twitter.

Quyết định ban hành trát được đưa ra vào ngày 2 tháng 4, bây giờ quyết định cuối cùng về việc dẫn độ phải được đưa ra bởi người đứng đầu Bộ Nội vụ Anh Priti Patel. Bên bào chữa cho Assange có thời hạn đến ngày 18 tháng 5 để nộp đơn kiện của mình.
Những người ủng hộ Assange tin rằng sau hai năm kiện tụng, số phận của Assange sẽ lại được định đoạt bởi một quyết định chính trị.
Áp phích của những người ủng hộ người sáng lập WikiLeaks, Julian Assange bên ngoài Tòa sơ thẩm Westminster ở London - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.01.2022
Vị hôn thê của Assange đề nghị đề cử anh cho giải Nobel Hòa bình

Những lời cáo buộc đối với Assange

Assange bị cáo buộc ở Thụy Điển vào năm 2010 vì quấy rối tình dục và hiếp dâm, đã lẩn trốn từ tháng 6 năm 2012 trong đại sứ quán Ecuador ở London vì sợ bị dẫn độ. Vào sáng ngày 11 tháng 4 năm 2019, ông ta bị bắt giữ theo yêu cầu của Hoa Kỳ. Phiên điều trần dẫn độ bắt đầu vào ngày 2 tháng 5 năm 2019. Ngay sau đó, nhà chức trách Mỹ thông báo đã đệ đơn cáo buộc Assange 17 tội danh vi phạm luật gián điệp và tiết lộ thông tin mật. Nếu bị dẫn độ sang Mỹ, Assange phải đối mặt với án tù lên đến 175 năm.
Vào ngày 10 tháng 12 năm 2021, Tòa án Cấp cao London đã giải quyết đơn kháng cáo của Mỹ đối với quyết định dẫn độ trước đó, tòa đã đồng ý với những bảo đảm mà Mỹ cung cấp cho phía Anh. Phiên điều trần chỉ giới hạn ở câu hỏi: liệu thẩm phán của Tòa án Hình sự Trung tâm ở London đã sai trong nhận định rằng Assange có thể tự sát nếu bị dẫn độ sang Mỹ hay không. Tòa án đã chấp nhận kháng cáo của Hoa Kỳ và phán quyết rằng vụ việc cần được chuyển đến Tòa án Sơ thẩm Westminster với hướng dẫn để Thẩm phán Khu vực chuyển vụ việc lên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, người sẽ quyết định liệu Assange có nên bị dẫn độ về Mỹ hay không. Assange vào cuối tháng 12 đã đệ đơn xin cơ hội để kháng cáo quyết định này, vào cuối tháng 1 năm 2022, Tòa án Tối cao Luân Đôn đã cho phép làm điều này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала