Tổng thống Nga và Tổng thống Armenia nhất trí tăng cường liên lạc giữa Matxcơva, Baku và Yerevan

© POOL / Chuyển đến kho ảnhNgày 19 tháng 4 năm 2022. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan (trái) trong cuộc gặp mặt
Ngày 19 tháng 4 năm 2022. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan (trái) trong cuộc gặp mặt - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.04.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Hai nhà lãnh đạo Vladimir Putin và Nikol Pashinyan đã có cuộc gặp mặt tại Novo-Ogaryovo (Nga, Tỉnh Matxcova).
Hai ông ghi nhận mức độ hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự cao, theo tuyên bố chung trên trang web của Điện Kremlin.

"Cuộc họp đã khẳng định tính hữu ích của thực tiễn tham vấn chính sách đối ngoại song phương ở nhiều cấp độ khác nhau. Hai bên nhấn mạnh nhu cầu tiếp tục đối thoại tích cực liên nghị viện Nga-Armenia. Hai nhà lãnh đạo cũng ghi nhận hợp tác quân sự và quân sự-kỹ thuật giữa Liên bang Nga và Cộng hòa của Armenia," - thông cáo cho biết.

Ngoài ra, các bên nhất trí tăng cường hợp tác ba bên giữa Armenia, Nga và Azerbaijan nhằm thúc đẩy bình thường hóa quan hệ giữa Azerbaijan và Armenia và trong khu vực nói chung.
Pashinyan cũng mời ông Putin đến thăm Yerevan nhân sự kiện phiên họp của Hội đồng An ninh Tập thể CSTO sẽ diễn ra vào nửa cuối năm 2022, tổng thống Nga đã chấp nhận lời mời, Điện Kremlin cho biết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала