Chuyên gia quân sự: Tên lửa Sarmat là "vũ khí ngày tận thế"

© Sputnik / Russian Defence Ministry / Chuyển đến kho ảnhPhóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đứng yên "Sarmat" từ sân bay vũ trụ Plesetsk
Phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đứng yên Sarmat từ sân bay vũ trụ Plesetsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.04.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tên lửa Sarmat đảm bảo có thể vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa, chuyên gia quân sự Yuri Knutov đánh giá.
Nga vừa thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) "Sarmat" đầu tiên trong khuôn khổ các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước, Bộ Quốc phòng Nga thông báo với phóng viên hôm thứ Tư.

"Hôm nay lúc 15:12 theo giờ Moskva (19:12 giờ Hà Nội) tại Sân bay vũ trụ thử nghiệm quốc gia Plesetsk ở tỉnh Arkhangelsk, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đặt cố định Sarmat đã được phóng thành công từ bệ phóng silo. Các nhiệm vụ phóng đã được hoàn thành đầy đủ. Đã xác nhận các đặc điểm thiết kế ở tất cả các giai đoạn của chuyến bay. Các đầu đạn huấn luyện đã đến một khu vực nhất định tại thao trường Kura trên bán đảo Kamchatka", - Bộ cho biết.

Bộ cho biết cụ thể rằng "vụ phóng này là lần đầu tiên trong chương trình thử nghiệm nhà nước".

Tên lửa độc đáo nhất của Nga

Chuyên gia quân sự, Giám đốc Bảo tàng Lực lượng Phòng không Yuri Knutov phát biểu về những đặc tính độc đáo của loại tên lửa mới.

"Tên lửa này rất độc đáo, nó có thể tấn công kẻ thù từ bất kỳ hướng nào, kể cả qua Nam Cực. Hãy tưởng tượng: Hoa Kỳ ở biên giới với Mỹ Latinh không chỉ không có hệ thống phòng thủ chống tên lửa, mà thậm chí cả phòng không cũng không. Có nghĩa là hướng này để ngỏ khả năng tấn công 100%",- chuyên gia quân sự nhận định.

"Sarmat" có thể mang theo các đơn vị siêu thanh, được đảm bảo có thể vượt qua bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào, chuyên gia bổ sung.

"Một đặc điểm của tên lửa Sarmat là nó sử dụng hệ thống tiên tiến nhất để vượt qua phòng thủ chống tên lửa. Tên lửa này có thể mang theo cả các đơn vị thông thường mang đầu đạn hạt nhân và cả các bloc siêu thanh. Còn các đơn vị siêu thanh - "Avangard " tương tự - phát triển tốc độ lên tới 28 Mach, tức là phòng thủ tên lửa, thực tế thậm chí không có thời gian để phản ứng lại chúng. Đó là, như tôi thường gọi, nó là "vũ khí ngày tận thế" có thể giáng đòn nghiền nát vào bất kỳ đối tượng nào trên lãnh thổ của kẻ thù", - Yury Knutov giải thích.

Các đặc tính độc đáo của tên lửa Sarmat không chỉ giới hạn ở điều này, chuyên gia nói thêm.

"Trong phần gọi là tăng tốc - từ lúc rời bệ phóng silo cho đến khi vào không gian - tên lửa loại cũ, theo quy luật, có tốc độ không cao lắm. Và lúc này chúng có thể bị đánh chặn bởi tên lửa Aegis của Mỹ hoặc THAAD. Với tên lửa Sarmat, không một hệ thống nào thậm chí có thể tiêu diệt hoặc đánh chặn nó. Vì vậy, tên lửa Sarmat cho đến nay là sự phát triển tiên tiến nhất trên thế giới", - Yury Knutov kết luận.

ICBM hạng nặng Sarmat - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.12.2021
Khi nào thì sẽ thực hiện thử nghiệm bay đối với "Sarmat"?
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала