- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Thủ tướng Anh nghi ngờ về triển vọng đàm phán hòa bình ở Ukraina

© Leon Neal / various sources / AFPThủ tướng Anh Boris Johnson
Thủ tướng Anh Boris Johnson - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.04.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thủ tướng Anh Boris Johnson đã kêu gọi đặt câu hỏi về triển vọng cho các cuộc đàm phán hòa bình ở Ukraina, gọi lập trường của Tổng thống Nga Vladimir Putin là không chân thực, tờ The Guardian viết.

"Tôi nghĩ rất khó để hiểu làm sao bây giờ người Ukraina có thể đàm phán với Putin, với sự thiếu thiện chí rõ ràng của ông ấy và chiến lược của ông ấy là cố gắng chiếm càng nhiều đất Ukraina càng tốt, và sau đó có thể đàm phán từ vị thế của kẻ mạnh, hoặc thậm chí bắt đầu một cuộc tấn công mới nhằm vào Kiev", - ông nói.

Johnson cũng chỉ ra rằng ông không hiểu làm thế nào mà người Ukraina có thể dễ dàng ngồi vào bàn đàm phán với phía Nga và đi đến một thỏa thuận nào đó.
"Làm thế nào có thể thương lượng với một con cá sấu nếu chân của bạn đang ở trong miệng nó?" - thủ tướng nhận xét.
Trước đó, Johnson, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky, đã hứa sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev. Thủ tướng cho biết ông sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đồng minh và đối tác để đảm bảo Ukraina có thể bảo vệ chủ quyền của mình trong những tuần và tháng tới.
Đàm phán giữa hai phái đoàn Nga và Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.04.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Ngoại giao Nga: Nga từ lâu đã không còn tin tưởng các nhà đàm phán Ukraina
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала