- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nhà phân tích quân sự: phương Tây "rơi vào vũng nước" trong tình huống với Mariupol

© Sputnik / Sergei Baturin / Chuyển đến kho ảnhRút các đơn vị DNR khỏi Mariupol
Rút các đơn vị DNR khỏi Mariupol - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.04.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Phương Tây sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán về việc giải cứu các cố vấn của họ, những người cùng với các chiến binh Ukraina, đang cố thủ tại Azovstal, Alexander Mikhailov, người đứng đầu phòng «Phân tích Chính trị-Quân sự», cho biết.

Nỗ lực làm mất uy tín của quân đội Nga

Theo quan điểm của ông, việc bao vây ngăn chặn chứ không phải tấn công vào nhà máy Azovstal ở Mariupol, cùng với những thứ khác, là cơ hội để quân đội Nga tiến lên trong việc giải phóng Donbass.

"Đây là cơ hội để tiến xa hơn. Trong khi Nga đang vây xung quanh Azovstal, Lực lượng vũ trang Ukraina và những quan thầy phương Tây của họ vào thời điểm đó đang lan truyền một chương trình nghị sự hoàn toàn khác trong lĩnh vực truyền thông: Nga sa lầy ở Mariupol, không thể chiếm được, quân đội Nga không đủ khả năng giải quyết nhiệm vụ quân sự này. Đó là "họ liên tục làm mất uy tín của quân đội Nga. Ngoài ra, quân đội Nga hiện nay, theo quan điểm của tôi, có một nhiệm vụ rất quan trọng - chặn đường tiếp cận của Ukraina với Biển Đen, để tước đoạt cơ hội khôi phục hải quân", - Alexander Mikhailov nói.

Chiếc xe có dòng chữ Trẻ em tại Mariupol, Cộng hòa Nhân dân Donetsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.04.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Mariupol được giải phóng, hơn hai nghìn chiến binh bị khóa chặt ở Azovstal

Thế giới đang chờ đợi những cuộc đàm phán rất thú vị

Theo ý kiến ông, phương Tây sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán để giải cứu các cố vấn của họ, những người cùng với các chiến binh Ukraina mắc kẹt tại Azovstal.

"Hiện giờ đó là 'chiếc rương chứa những câu chuyện cổ tích'. Bởi vì bây giờ, có lẽ, sẽ diễn ra các cuộc đàm phán lâu dài và rất thú vị với một số quốc gia châu Âu và với Hoa Kỳ về việc giải thoát các đặc vụ khỏi nơi đây. Theo quan điểm của tôi, đây sẽ là một quỹ trao đổi rất tốt, là đòn bẩy gây áp lực lên NATO và các nhà lãnh đạo châu Âu đã bị mắc kẹt trong trường hợp này.Các quốc gia NATO từng tuyên bố quân nhân của họ sẽ không tham gia vào cuộc chiến trên lãnh thổ Ukraina, và đã nhiều lần xác nhận điều này. Nhưng tất cả đều nói dối, sa lầy vào những lời nói dối, tự gặp rắc rối theo nghĩa đen và nghĩa bóng của từ này", - Alexander Mikhailov kết luận.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Trước đó, trong bài phát biểu trước người dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Moskva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina, đồng thời ông Putin nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm với cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu Nhà nước Nga gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân của hai nước CHND Donetsk và CHND Lugansk, đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong vòng suốt tám năm qua.
Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Lực lượng vũ trang chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraina, và tính đến ngày 25 tháng 3, họ đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm năng chiến đấu của Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала