Điện Kremlin tuyên bố hiện tại khó nói về các cuộc đàm phán với Nhật Bản

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Chuyển đến kho ảnhMọi người trên cây cầu trong công viên Zaryadye ở Moskva.
Mọi người trên cây cầu trong công viên Zaryadye ở Moskva. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.04.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nhật Bản đã trở thành một quốc gia không thân thiện đối với Liên bang Nga, trong điều kiện này rất khó để nói về việc tiếp tục đàm phán về hiệp ước hòa bình, Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga cho biết.

“Rõ ràng, giờ đây Nhật Bản đã trở thành một quốc gia không thân thiện và đã tham gia vào một loạt các hành động thù địch chống lại Liên bang Nga, tất nhiên, rất khó để nói về việc tiếp tục quá trình đàm phán,” - ông Peskov nói với các phóng viên hôm thứ Sáu.

Ông cũng bình luận về quan điểm của Nhật Bản đối với quyền sở hữu Nam Kuril, mà Tokyo gọi là "lãnh thổ phía bắc".
Ông Peskov nói: “Tất cả bốn hòn đảo đều là lãnh thổ không thể tách rời của Liên bang Nga”.
Quần đảo Kuril. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.04.2022
Chuyên gia: thuật ngữ “chiếm đóng” mà Tokyo dùng cho Nam Kuril làm phức tạp hơn quan hệ với Nga
Trước đó Sputnik đưa tin rằng lần đầu tiên kể từ năm 2003, Nhật Bản đã chính thức quy định trong Sách Xanh Ngoại giao năm nay rằng "các vùng lãnh thổ phía Bắc" (cách gọi của nước này đối với các đảo Kunashir, Shikotan, Iturup và Habomai) là "vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng bất hợp pháp".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала