Macron: vấn đề cấm vận khí đốt Nga không bàn tới

© REUTERS / Benoit Tessier Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phản ứng trước kết quả từng phần của cuộc bầu cử tổng thống vòng đầu tiên
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phản ứng trước kết quả từng phần của cuộc bầu cử tổng thống vòng đầu tiên - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.04.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng vấn đề áp đặt lệnh cấm vận đối với nguồn cung khí đốt của Nga cho châu Âu có thể được thảo luận theo các lệnh trừng phạt đối với Ukraina, nhưng cho đến nay vẫn chưa được bàn tới.
Ông Macron nói với tờ báo Ý Corriere della Sera: “Đây là vấn đề có thể có trên bàn đàm phán, nhưng chưa phải hôm nay. Đã có đàm phán về dầu và than, nhưng về khí đốt thì chưa. Chúng tôi biết rõ điều này sẽ gây ra những khó khăn lớn như thế nào”.
Macron lưu ý rằng ông đã nhiều năm nay nói về chủ quyền năng lượng của châu Âu.

"Mỗi ngày mà Nga quyết định chuyển sang một cấp độ quân sự, ngoại giao hoặc chiến thuật mới sẽ làm giảm cơ hội cho nước này quay trở lại cuộc sống bình thường và làm giảm khả năng của chúng ta trong việc xây dựng một nền hòa bình lâu dài", - Tổng thống Pháp nói thêm.

Chính sách của phương Tây nhằm làm suy yếu nước Nga

Loạt nước phương Tây đã áp dụng các biện pháp trừng phạt mới chống LB Nga vì vấn đề Ukraina. Theo tuyên bố của ông Dmitry Peskov Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, biện pháp trừng phạt của phương Tây cứng rắn nghiêm trọng, nhưng Nga đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó. Ông nói thêm rằng cần có sự phân tích và phối hợp của các Bộ ngành để hoạch định biện pháp ứng phó phục vụ cho lợi ích của LB Nga.
Trạm nén khí Gascade ở biên giới Đức và Cộng hòa Séc trên tuyến đường vận chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.04.2022
Người Đức hoảng sợ vì chính quyền có kế hoạch từ bỏ khí đốt
Tổng thống Nga Putin cho rằng, chính sách kiềm chế và làm suy yếu nước Nga là chiến lược lâu dài của phương Tây, và các lệnh trừng phạt đã giáng một đòn mạnh vào toàn bộ nền kinh tế thế giới. Theo ông, mục tiêu chính của phương Tây là làm xấu đi cuộc sống của hàng triệu người. Ông Putin cũng nói rằng Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu trên thực tế đã làm ngơ nghĩa vụ của họ đối với Nga khi đóng băng dự trữ ngoại hối của nước này. Ông nói thêm rằng các sự kiện hiện tại đã đặt dấu chấm hết cho sự thống trị toàn cầu của phương Tây cả về chính trị và kinh tế. Theo ông, Nga không có ý định tự cô lập, trong thế giới hiện đại việc cô lập đất nước hoàn toàn là điều không thể làm được.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала