Nữ sinh năm nhất đại học làm “tú bà” điều hành đường dây bán dâm

© AP Photo / Dita Alangkaragái điếm
gái điếm - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.04.2022
Đăng ký
Ngày 23/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết đơn vị này đang khẩn trương mở rộng điều tra vụ án mại dâm do Vũ Nguyễn Nhật Vy (22 tuổi, ngụ quận Tân Phú), sinh viên năm nhất một trường đại học trên địa bàn quận Tân Bình, cầm đầu môi giới.
Đây là vụ án thuộc dạng đặc biệt, núp bóng dưới hình thức "sugar baby - sugar daddy". Trong đường dây có sự tham gia của nhiều người đẹp, hotgirl đang làm MC, người mẫu, diễn viên.

Bắt quả tang hành vi mua dâm trong khách sạn ở quận 1

Trước đó, tối 15/4, Phòng PC02 đã phối hợp với Công an phường Bến Thành (quận 1) tiến hành kiểm tra 3 khách sạn trên địa bàn là khách sạn Bonita (đường Bùi Thị Xuân), khách sạn Hoàng Hải Long 1 (Alagon City, đường Phạm Hồng Thái) và khách sạn Hoàng Hân Long (Alagon & Antique, đường Lý Tự Trọng).
Qua công tác kiểm tra, cơ quan công an phát hiện 3 cặp đôi đang có hành vi mua bán dâm.
Làm việc với lực lượng chức năng, khách mua dâm khai "đi dù" với các cô gái "chân dài" với giá 8 triệu đồng/lần hoặc bao trọn tháng từ 20 triệu đến trên 50 triệu đồng/tháng.
Đặc biệt, trong số 3 cô gái bán dâm bị bắt quả tang, có N.C.V. (25 tuổi, quê Long An), đang là MC và là người mẫu quảng cáo sản phẩm. Đáng lưu ý, V. từng có một tiền sự về hành vi bán dâm.
Khai với cơ quan điều tra, cả người mua và người bán dâm đều cho biết họ được môi giới trên mạng xã hội qua một cô gái trẻ tên Nhật Vy. Tuy nhiên, họ cũng không rõ Vy ở đâu, làm nghề gì. Theo hình ảnh đăng trên mạng thì Vy "khá xinh", "thuộc dạng sành điệu".
Lời khai này phù hợp với tài liệu mà các cán bộ chiến sĩ phòng PC02 đã thu thập được trước đó. Từ những cơ sở trên, công an đã mời Vũ Nguyễn Nhật Vy lên làm việc.
Ba cô gái. - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.05.2021
Bộ Công an muốn phạt nặng mua bán dâm, khiêu dâm, kích dục, sàm sỡ, chơi lô đề, cầm CCCD

Lập nhiều nhóm kín cung cấp dịch vụ mua dâm

Bước đầu điều tra, công an xác định, từ tháng 11/2021, Vy đã dùng nhiều số điện thoại để tạo các tài khoản trên Zalo, Telegram, lập nhóm kín để tuyển chọn và cung cấp gái bán dâm trên địa bàn TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai.... Những nhóm này thu hút cả hàng ngàn người tham gia.
Giá mỗi lần đi khách của gái bán dâm dao động 3 - 25 triệu đồng/lần. Nếu "đi" qua đêm, giá trung bình có thể từ 6 đến 50 triệu/đêm, tùy vào "độ xinh", độ "hot" hay danh tiếng của gái "bán hoa".
Bên cạnh cung cấp "dịch vụ" mại dâm theo giờ, theo đêm, Vy còn môi giới thêm "sex tour" 2 - 5 ngày với giá trung bình 10 - 25 triệu đồng/người/ngày hoặc bao trọn tháng với giá 15 - 50 triệu đồng.
Khách mua dâm thường liên hệ với Vy qua các tài khoản. Tuy nhiên, để được cho vào các nhóm kín trên mạng xã hội và biết được thông tin, hình ảnh, số điện thoại của "chân dài", khách phải chuyển cọc trước cho Vy 1 triệu đồng.
Vy lấy phí môi giới tùy theo từng loại "dù". Bên cạnh đó, Vy còn “chặt đẹp” thêm 10 - 20% từ gái mại dâm nếu việc môi giới thành công.
Khai với cơ quan điều tra, Vy thừa nhận từ khi hoạt động đến ngày bị bắt giữ, đã môi giới thành công cho nhiều người, hưởng lợi bất chính khoảng 200 triệu đồng. Nữ sinh dùng số tiền này để chưng diện, check-in ở những nơi sang trọng. Khách mua dâm đường dây của Vy phần lớn là những người có tiền, doanh nhân.
Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để đưa ra xét xử trước pháp luật.
Cô gái đi giày cao gót - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2021
‘Tập đoàn phò’ chiều khách từ A-Z ở Việt Nam: Dùng cả Wechat của Trung Quốc để mua bán dâm
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала