Báo Anh dự đoán thiệt hại của nền kinh tế Đức

© SputnikĐức
Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.04.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Đức đang đối mặt với "cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ hai", ấn bản Anh của Financial Times đưa ra cảnh báo.
Một thảm họa kinh tế sẽ xảy ra nếu Berlin chính thức áp đặt lệnh cấm vận đối với năng lượng của Nga, bài báo viết.
Tác giả lưu ý GDP của Đức trong giai đoạn 2022-2023 có thể giảm 6,5%, do đó sẽ phá hủy nền kinh tế của đất nước vốn đã là “kẻ ốm yếu” của châu Âu.
Trước đó, người ta biết rằng chi tiêu của Đức đối với dầu mỏ của Nga có nguy cơ tăng từ 11,4 tỷ euro lên 14,3 tỷ euro. Hóa đơn nhập khẩu khí đốt có thể tăng gấp đôi từ 8,8 tỷ euro năm ngoái lên 17,6 tỷ euro vào năm 2022. Ngoài ra, theo nghiên cứu, khoảng 2 tỷ euro sẽ phải trả cho than của Nga.

Giá nhiên liệu tăng mạnh

Đức và các quốc gia phương Tây khác đang phải đối mặt với việc giá nhiên liệu tăng mạnh sau khi áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng nhằm đáp trả chiến dịch đặc biệt của quân đội Nga ở Ukraina. Tuy nhiên, châu Âu vẫn tiếp tục kêu gọi giảm sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng Nga. Berlin dự kiến ​​sẽ ngừng nhập khẩu than và dầu vào cuối năm 2022 và khí đốt vào giữa năm 2024. Vào đầu năm, Đức đã nhận gần 55% lượng khí đốt tự nhiên nhập khẩu từ Nga, hiện nay tỷ lệ này đã giảm xuống còn 40%.
Georgy Muradov  - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.04.2022
Nhóm dân Đức lập một bản kiến nghị ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала