Hoa Kỳ công nhận không thể loại trừ Nga khỏi G20

© Sputnik / The press-service of the President of Russian FederationG20
G20 - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.04.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Chiến dịch đặc biệt ở Ukraina sẽ không ảnh hưởng đến tư cách thành viên của Nga trong G20, Associated Press viết.
Tác giả của tài liệu nhấn mạnh rằng việc lặp lại các sự kiện của năm 2014 là khó có thể xảy ra. Khi đó, sau khi sáp nhập Crưm, Nga đã bị trục xuất khỏi G8, nhưng với G20 thì mọi thứ có vẻ khác. Để đưa ra một quyết định tương tự, cần có sự nhất trí giữa các nước thành viên của tổ chức, điều này rất có thể sẽ không xảy ra.

“Điều này dường như ngày càng ít xảy ra vì một số quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Brazil và Nam Phi, đã nói rõ rằng họ sẽ ủng hộ tư cách thành viên của Nga trong G20”, - bài báo lưu ý.

Tin cũng làm rõ rằng trước đó Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva, khi trả lời câu hỏi về khả năng loại Nga khỏi G20, đã không kêu gọi thực hiện bước như vậy, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác về "cả một danh sách" các vấn đề. Theo tác giả bài báo, tích cực phản đối tư cách thành viên của Matxcơva là Hoa Kỳ và Canada.
Trước đó, các quan chức của một số quốc gia, trong đó có Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, đã rời cuộc họp G20 tại Washington trong phần mở đầu bài phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Nga. Ngoài ra, Bộ trưởng Tài chính Canada Christia Freeland và Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde đã đăng ảnh lên mạng xã hội cho thấy họ và một số quan chức khác đang đứng ở sảnh của tòa nhà nơi diễn ra sự kiện. Trong số đó, đặc biệt có Yellen, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell, cũng như các đại diện của Ukraina.

Chú thích cho các bức ảnh nói rằng: "Canada và một số đối tác dân chủ của chúng tôi đã rời khỏi cuộc họp toàn thể G20 khi phía Nga chuẩn bị bắt đầu phần phát biểu của mình."

Sri Mulyani, Bộ trưởng Tài chính Indonesia, chủ tịch G20 năm nay, cho biết tổ chức này ủng hộ việc tiếp tục hợp tác đa phương trong khuôn khổ diễn đàn.
Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.04.2022
Tổng thống Putin nhận được lời mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G20
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала