Đả bại kiện tướng số 1 thế giới Magnus Carlsen, Lê Quang Liêm tạo cơn địa chấn làng cờ vua

CC BY-SA 2.0 / Andreas Kontokanis / Le Quang LiemKỳ thủ Việt Nam Lê Quang Liêm
Kỳ thủ Việt Nam Lê Quang Liêm - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.04.2022
Đăng ký
Rạng sáng 24/4 tại Na Uy, Lê Quang Liêm, kỳ thủ số 1 Việt Nam, đã tạo cơn địa chấn lớn trong làng cờ vua thế giới khi xuất sắc giành chiến thắng trước đương kim số 1 cờ vua thế giới Magnus Carlsen, trong khuôn khổ giải thi đấu Oslo Esports Cup 2022.
Magnus Carlsen là đại kiện tướng đã giữ ngôi vị số 1 thế giới trong 11 năm qua. Kỳ thủ người Na Uy này từng 5 lần vô địch thế giới và có ELO cao nhất làng cờ là 2.864. Hệ số ELO cờ tiêu chuẩn giai đoạn đỉnh cao của anh lên đến 2903, cao nhất trong lịch sử.

“Vua cờ” Carlsen có cú trượt tay tai hại

Trước khi chạm trán với Carlsen ở ngày thứ 2, Lê Quang Liêm đã trải qua ngày thi đấu mở màn không thật sự tốt khi để thua kỳ thủ hạng 9 thế giới Shakhriyar Mamedyarov (Azerbaijan). Tuy nhiên, ở ngày thi đấu thứ 2, anh đã tạo ra cú sốc lớn.
Trong 15 lần gặp nhau trước đây với Carlsen, Lê Quang Liêm chỉ toàn nhận kết quả hòa và thua. Tuy nhiên, ở cuộc chạm trán lần này, kỳ thủ số 1 Việt Nam không những thắng 1 mà đến 2 ván cờ nhanh trước đối thủ.
© Sputnik / Vladimir Vyatkin / Chuyển đến kho ảnhKỳ thủ Magnus Carlsen
Kỳ thủ Magnus Carlsen - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.04.2022
Kỳ thủ Magnus Carlsen
Ở ván thứ nhất, Magnus Carlsen cầm quân trắng. Trong những nước đi đầu tiên, thế trận tỏ ra khá cân bằng. Tuy nhiên đến nước 39, Carlsen có cú mouseslip (trượt tay) tai hại khi để mất quân Hậu và đành chấp nhận thua cuộc trước Quang Liêm sau 40 nước đi.
Sang ván thứ hai, trận cực kỳ căng thẳng được duy trì khi cả hai bất phân thắng bại sau 50 nước.
Ở ván thứ 3, Carlsen giành lại thế quân bình điểm số khi giành chiến thắng sau 34 nước. Đến ván thứ 4 và cũng là ván quyết định, cả hai kỳ thủ đã có màn đấu trí đầy cam go qua 42 nước. Cuối cùng, kỳ thủ số 1 Việt Nam đã giành được chiến thắng nghẹt thở trước "Vua cờ thế giới".
Chiến thắng chung cuộc với tổng điểm 2.5 - 1.5 trước đối thủ nặng ký, Lê Quang Liêm đã tạo nên cơn địa chấn trong làng cờ vua thế giới khi lần đầu tiên trong lịch sử đánh bại đại kiện tướng Magnus Carlsen.

Giải đấu Champions Chess Tour 2022

Champions Chess Tour 2022 được tổ chức tại Oslo (Na Uy), với sự tham gia của 8 kỳ thủ gồm Carlsen, Mamedyarov, Giri, Duda, Foreest, Quang Liêm, Praggnanandhaa và Hansen. Trong số đó, 4 kỳ thủ đầu đều thuộc top 15 thế giới. Lê Quang Liêm của Việt Nam được xếp vào hạt giống số 6 của giải.
Những con hổ Amur - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.12.2021
Giải cờ vua “Tiger Cup” sẽ quy tụ các kiện tướng của Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ tại Nga
Các kỳ thủ đến Oslo (Na Uy) thi đấu nhưng bằng hình thức trực tuyến trên máy tính chứ không đấu trực tiếp, ngồi đối mặt nhau trên bàn cờ.
Theo thể thức giải, các kỳ thủ sẽ đấu vòng tròn, mỗi trận có 4 ván cờ nhanh, nếu hòa sẽ phân thắng bại bằng cờ chớp. Tổng tiền thưởng là 210.000 USD, trong đó thắng mỗi trận được 7.500 USD (nếu thắng bằng cờ chớp nhận 5.000 USD, người thua nhận 2.500 USD). Giải đấu diễn ra liên tục từ 22/4 đến 28/4, bắt đầu từ lúc 23h (giờ Việt Nam).
Chiến thắng trước Magnus Carlsen tại giải đấu này sẽ tiếp thêm sự tự tin cho Lê Quang Liêm trước khi bước vào chinh phục huy chương vàng tại SEA Games 31 vào tháng 5 sắp tới.

Báo chí Na Uy đưa tin về “cú sốc”

Sau khi trận đấu diễn ra, tờ Adressa của Na Uy đã nhanh chóng có bài viết "Sa sút phong độ, Magnes Carlsen nhận thất bại trước Lê Quang Liêm".
"Một Magnes Carlsen lạnh lùng đã phải nỗ lực chống trả sau khi có khởi đầu tệ hại trước Lê Quang Liêm. Nhưng cuối cùng, Magnes Carlsen đành chấp nhận thua cuộc ở ngày thi đấu thứ 2", tác giả bài báo trên tờ Adressa viết.
Mô tả lại những gì đã diễn ra, tờ Adressa cho rằng, sau chiến thắng ở ván đấu thứ 3, Magnes Carlsen đã có cơ hội để lật ngược tình thế tại ván thứ 4. Tuy nhiên, anh lại mắc sai lầm. Trong khi đó, kỳ thủ người Việt Nam đã tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng.
Cờ Vua - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2022
Lê Quang Liêm đang tạo kỳ tích tại Charity Cup
Phát biểu sau trận, Lê Quang Liêm cho biết, anh khá sốc trước cú trượt tay của Carlsen. Kỳ thủ số 1 Việt Nam đã dự đoán Magnes Carlsen sẽ đi nước khác với quân hậu. Theo anh, đây là một sai lầm đáng tiếc, nhưng là điều thường xảy ra ở cờ vua trực tuyến.
"Tôi không ngờ mình giành chiến thắng hôm nay. Tôi chỉ muốn tạo nên một trận đấu hấp dẫn. Những lựa chọn của Magnes Carlsen ở ván đầu khiến tôi ngạc nhiên. Dù vậy, tôi nghĩ mình đã thực hiện những nước cờ hay ở trận đấu này", Lê Quang Liêm chia sẻ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала