Congo phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên sau một thời gian dài

© AP Photo / Jerome DelayTrẻ em được tiêm vắc xin Ebola ở Congo
Trẻ em được tiêm vắc xin Ebola ở Congo - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.04.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Ca nhiễm Ebola đầu tiên kể từ khi đợt bùng phát kết thúc đã được phát hiện ở Cộng hòa Dân chủ Congo và bệnh nhân đã tử vong, theo văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Châu Phi.

"Cơ quan y tế Cộng hòa Dân chủ Congo hôm nay thông báo bùng phát dịch Ebola sau khi xác nhận một trường hợp mắc bệnh ở Mbandaka, thành phố thuộc tỉnh Tây Bắc Equatoria. Đây là đợt bùng phát thứ ba tại tỉnh này kể từ năm 2018. Cho đến nay, mới chỉ có một trường hợp được xác nhận", - thông cáo cho biết.

Theo văn phòng WHO, người đàn ông 31 tuổi bắt đầu có các triệu chứng sốt vào ngày 5/4. Ông tự điều trị tại nhà hơn một tuần, sau đó đến một bệnh viện địa phương.

"Ngày 21/4, bệnh nhân được đưa vào trung tâm điều trị Ebola để được chăm sóc đặc biệt nhưng đã tử vong ngay trong ngày. Nhận thấy các triệu chứng, các nhân viên y tế đã ngay lập tức gửi mẫu để xét nghiệm bệnh do virus Ebola gây ra. Hiện đang tiến hành điều tra để xác định nguồn gốc bùng phát căn bệnh", - tổ chức cho biết.

Ebola là một bệnh nhiễm vi rút ảnh hưởng đến con người và một số loài động vật.
Trận dịch Ebola lớn đã lan ra Tây Phi vào năm 2015, cụ thể là Guinea, Sierra Leone và Liberia. Theo WHO, trong đợt dịch có 28,6 nghìn người mắc bệnh, hơn 11,3 nghìn người tử vong.
Tăm bông - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.11.2021
Đại dịch COVID-19
Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Thế giới so sánh chủng COVID mới với Ebola
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала