Tỷ lệ cử tri đi bầu trong vòng hai của cuộc bầu cử ở Pháp là gần 64%

© AFP 2023 / Francois NascimbeniICử tri mặc áo choàng tắm và đi dép lê đến trạm bỏ phiếu ở Reims, Pháp
Cử tri mặc áo choàng tắm và đi dép lê đến trạm bỏ phiếu ở Reims, Pháp - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.04.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tỷ lệ cử tri đi bầu trong vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống ở Pháp tính đến 17:00 giờ địa phương (22:00 giờ Hà Nội) là 63,23%, theo Bộ Nội vụ Cộng hòa Pháp.
Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 8:00 giờ địa phương (12:00 giờ Hà Nội) vào Chủ nhật tại Pháp, nơi đang diễn ra vòng hai và quyết định của cuộc bầu cử tổng thống. Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron và lãnh đạo đảng Tổ chức dân tộc cực hữu Marine Le Pen cạnh tranh để giành quyền lãnh đạo nhà nước trong 5 năm tới.
Theo Bộ Nội vụ Pháp, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở vòng hai tính đến 18 giờ 00 giờ Moskva là 63,23%, ít hơn so với cùng kỳ trong cuộc bầu cử năm 2017 - khi đó tỷ lệ cử tri đi bầu là 65,3%.
Tổng thống Pháp được bầu với nhiệm kỳ 5 năm theo chế độ phổ thông đầu phiếu kín trực tiếp. Khoảng 49 triệu cử tri có thể tham gia bầu cử. Việc bỏ phiếu diễn ra trong hai vòng, vòng đầu tiên được tổ chức vào ngày 10 tháng 4, 12 ứng cử viên tham gia. Macron và Le Pen tiến vào vòng thứ hai. Theo Bộ Nội vụ Pháp, trong vòng đầu tiên, tổng thống đương nhiệm đã giành được 27,84% phiếu bầu, người đứng đầu đảng "Thống nhất quốc gia" - 23,15%.
Áp phích tranh cử Tổng thống Pháp của các ứng viên Emmanuel Macron và Marine Le Pen tại Anglet - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.04.2022
Vòng hai bầu cử Tổng thống ở Pháp: Các ứng viên Macron và Le Pen đã bỏ phiếu
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала