Tướng Ba Lan nghi ngờ Nga muốn mượn tay Warsaw để tiêu diệt NATO

© AP Photo / Vadim GhirdaNgười lính với cờ NATO
Người lính với cờ NATO - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.04.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tướng Peter Pytel, cựu giám đốc Cục phản gián quân đội Ba Lan lo ngại Nga sẽ mượn tay Warsaw để "tiêu diệt Liên minh Bắc Đại Tây Dương". Phát biểu của ông được cổng thông tin Onet trích dẫn.
Ông nói rằng một trong những phương pháp hoạt động của các cơ quan đặc nhiệm Nga trên lãnh thổ Ba Lan là tác động về mặt tư tưởng tới các giới thân cận với chính quyền. Tuy nhiên trong đội ngũ này không có dấu hiệu nào cho thấy có hoạt động phản gián.

“Đối với tôi, bằng chứng về công việc như vậy, những bằng chứng đặc biệt nguy hiểm và đáng được chú ý, chính là phạm vi ảnh hưởng của một số tư tưởng, cá nhân hoặc thể chế, được định hướng để thực hiện những nhiệm vụ có thể thuộc vào các chủ đề sau: làm sụp đổ hệ thống thế giới phương Tây, sụp đổ NATO, tương đương ý tưởng cần phải thành lập các liên minh quốc phòng mới, đưa Ba Lan chuyển sang đường lối độc lập phòng thủ [nằm ngoài khối quân sự] và tách quân đội ra khỏi nhiệm vụ giải quyết các vấn đề chính trị”, - cổng thông tin Onet trích lời vị tướng Ba Lan.

Andrzej Duda - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2022
Tổng thống Ba Lan Duda nói đạo luật an ninh Nga-NATO đã không còn tồn tại
Tướng Pytel gọi “ý tưởng thành lập các tổ chức kinh tế khu vực thay thế cho Liên minh châu Âu (EU)” là một biểu hiện của việc này.
“Tất cả những điều đó là tín hiệu rõ ràng cho công tác phản gián: trong giới thân cận chính phủ có những người bằng cách nào đó đang vận động hành lang cho những quyết định như vậy”, - ông nói.
Cựu lãnh đạo cơ quan phản gián quân đội chắc chắn rằng trong chính phủ Ba Lan có những nhân vật đang thúc đẩy lợi ích của Nga và đe dọa các khối phương Tây.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала