“Trầm cảm vì Covid-19”. Công an Lạng Sơn nêu lý do Thượng tá Hoàng Việt Châu treo cổ tự tử

© Flickr / Global Panoramatreo cổ tự tử
treo cổ tự tử  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.04.2022
Đăng ký
Thượng tá Hoàng Việt Châu, Trưởng Công an huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn được xác định tử vong trong tư thế treo cổ ở nhà riêng tại khu tái định cư Phai Luông 5, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, nghi do bị trầm cảm hậu Covid-19.
Ngày 25/4, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chính thức lên tiếng về nguyên nhân tử vong của Trưởng Công an huyện Bình Gia - Thượng tá Hoàng Việt Châu.

Lạng Sơn: Thượng tá Hoàng Việt Châu treo cổ tự tử ở nhà riêng

Tin tức xung quanh vụ treo cổ tự tử nghi do trầm cảm hậu Covid-19 của một Trưởng Công an huyện ở Lạng Sơn đang gây xôn xao dư luận địa phương.
Lãnh đạo địa phương xác nhận, nạn nhân là Thượng tá Hoàng Việt Châu, sinh năm 1975, Trưởng Công an huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Ông Châu được phát hiện đã chết trong tư thế treo cổ.
Treo cổ tự tử. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2021
Nguyên nhân quân nhân Trần Đức Đô tử vong: Chết do ‘tự treo cổ’
Cụ thể, khoảng 7h hôm 24/4, người nhà đã phát hiện Trưởng Công an huyện Bình Gia tử vong trong tư thế treo cổ tại tầng 3 nhà riêng thuộc khu tái định cư Phai Luông 5, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Về nguyên nhân tử vong, gia đình và đồng nghiệp cho rằng, sơ bộ ban đầu, nghi Thượng tá Châu tự tử vì bị trầm cảm hậu Covid-19.
Theo một đại diện Công an tỉnh Lạng Sơn, khoảng 2 tuần nay, sau khi mắc Covid-19, Thượng tá Hoàng Việt Châu bị mất ngủ triền miên, có dấu hiệu bị trầm cảm nên dẫn tới sự việc đau lòng này (tự tử).

“Không có nguyên nhân nào khác”

Trước việc có một số thông tin không đúng lan truyền trên mạng xã hội, Công an tỉnh Lạng Sơn khẳng định, nguyên nhân tử vong của Thượng tá Hoàng Việt Châu, Trưởng Công an huyện Bình Gia, là do trầm cảm sau khi mắc Covid-19.
“Hoàn toàn không có tác động hay nguyên nhân nào khác”, đại diện Công an tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh.
Ngày 25/4, Công an tỉnh Lạng Sơn ra thông cáo cho thấy, Thượng tá Hoàng Việt Châu ra đi đột ngột là “do trầm cảm nặng sau khi nhiễm Covid-19”.
Hình bóng của một người đàn ông đằng sau khối kính - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.01.2021
Cô gái bị nhốt trong cũi 5 năm vì trầm cảm
“Công an tỉnh Lạng Sơn vô cùng thương tiếc báo tin đồng chí Thượng tá Hoàng Việt Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Bình Gia, sinh năm 1975, đã đột ngột từ trần lúc 8h00’ ngày 24/4/2022 tại nhà riêng (số 75, đường Phai Luông 5, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn), do trầm cảm nặng sau khi nhiễm Covid-19, hưởng dương 48 tuổi”, Công an Lạng Sơn khẳng định.

Điềm đạm, hiền lành

Trước đó, Thượng tá Hoàng Việt Châu được điều chuyển từ một phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn đảm trách Trưởng Công an huyện Bình Gia khoảng 2 năm nay.
Treo cổ tự tử - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.06.2019
Bắc Ninh: Bàng hoàng phát hiện nam thanh niên treo cổ tự tử bên ban công phòng trọ
Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn; Công an huyện Bình Gia thông tin về lễ viếng đồng chí Hoàng Việt Châu cho biết, lễ viếng đã diễn ra từ 19h00’, ngày 24/4/2022, tại nhà riêng, số 75, Phai Luông 5, Khu tái định cư Phai Luông, Khối Đại Thắng, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn.
Lễ truy điệu và đưa tang sẽ diễn ra vào hồi 8h30’, ngày 26/4/2022. An táng tại nghĩa trang khu A Cầu Ngầm, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Theo lời kể của một lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, trong công việc, thượng tá Châu là người khá điềm đạm, hiền lành, luôn hoàn thành tốt công việc, được cán bộ, người thân và anh em trong ngành tin yêu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала