- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nga đối phó với công nghệ của các nước NATO tiên tiến ở Ukraina

© Sputnik / Sergey MamontovPhó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin
Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.04.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Kẻ thù công nghệ cao và tinh vi đứng sau lưng quân đội Ukraina, dùng binh lính Ukraina như thịt, các phương tiện kỹ thuật của chúng ta đối phó với các phương tiện của các nước NATO tiên tiến và phát triển nhất, ông Dmitry Rogozin, người đứng đầu tập đoàn Roscosmos cho biết.

Đứng sau các lực lượng Ukraina là kẻ thù công nghệ cao và tinh vi

"Chúng ta đang trong cuộc xung đột vũ trang chống kẻ thù công nghệ cao sử dụng quân đội Ukraina như thịt. Đằng sau lực lượng này là kẻ thù công nghệ cao tinh vi", - ông Dmitry Rogozin nói với các phóng viên hôm thứ Hai trong chuyến thăm làm việc tại Nhà máy Yaroslavl.

Theo ông Rogozin, phương tiện kỹ thuật của chúng ta thực sự đang đối phó với các phương tiện của các nước NATO phát triển và tiên tiến nhất.

"Các phương tiện liên lạc trên chiến trường, trên thực tế, là đảm bảo quan trọng cho chiến thắng. Và chúng tôi muốn doanh nghiệp Roskosmos sản xuất các phương tiện liên lạc như vậy", - ông Dmitry Rogozin kết luận.

Người dân ở Volnovakha đi bộ về nhà qua một chiếc xe tăng của Lực lượng vũ trang Ukraina bị đắm. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.04.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Chuyên gia nói về vũ khí phương Tây cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraina: Sẽ bị phá hủy sau 3-4 ngày

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Trước đó, trong bài phát biểu trước người dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Moskva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina, đồng thời ông Putin nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm với cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu Nhà nước Nga gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân của hai nước CHND Donetsk và CHND Lugansk, đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong vòng suốt tám năm qua.
Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Lực lượng vũ trang chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraina, và tính đến ngày 25 tháng 3, họ đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm năng chiến đấu của Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала