Bộ trưởng Anh hô hào khai mở mỏ than để giảm độ phụ thuộc vào Nga

© Sputnik / Pavel Lisitsyn / Chuyển đến kho ảnhCác toa tàu với than Nga
Các toa tàu với than Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.04.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ trưởng về Nhà ở và Tiện ích của Vương quốc Anh Michael Gove ủng hộ kế hoạch khai mở mỏ than đầu tiên của nước này sau nhiều thập kỷ để giảm độ phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu từ Nga, như tin đưa của Telegraph dẫn nguồn từ đảng Bảo thủ.
«Tôi không biết chắc chắn, nhưng có ấn tượng rằng ông ấy (Gove) sẽ phê duyệt kế hoạch», - một nguồn tin cho biết.
Theo dữ liệu của tờ báo, Bộ trưởng Gove ủng hộ ý tưởng mở mỏ than ở hạt Cumbria. Tại mỏ này sẽ khai thác than cốc, được sử dụng trong sản xuất thép. Trước cuộc khủng hoảng ở Ukraina, Vương quốc Anh nhập khẩu 40% than cốc từ Nga. Như tờ báo cho biết, công ty British Steel đã ngừng nhập khẩu than cốc của Nga và tìm các nguồn thay thế.

Có thể nhất trí thông qua quyết định

Mỏ than đầu tiên của đất nước sau 30 năm được chính quyền địa phương phê duyệt hồi tháng 10 năm 2020, nhưng sau bài phát biểu của các nhà hoạt động môi trường, các Bộ trưởng bắt đầu xem lại vấn đề khai mỏ. Tuy nhiên, các nguồn tin trong Chính phủ xác nhận rằng do tình hình Ukraina, nội các Bộ trưởng Anh đã nhất trí thông qua kế hoạch này.
than - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.01.2022
Trung Quốc phát hiện luồng khí thải độc hại trên các mỏ than
Bộ trưởng Gove phải đưa ra quyết định dứt khoát trước ngày 7 tháng 7, nhưng theo các nguồn tin thông báo rằng quyết định có thể được đưa ra sớm hơn, vào giữa tháng 5.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала