- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Lực lượng vũ trang Nga ngừng chiến sự gần Azovstal để cho phép dân thường rời đi

© Sputnik / Ilya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhQuang cảnh nhà máy luyện kim "Azovstal" ở Mariupol
Quang cảnh nhà máy luyện kim Azovstal ở Mariupol - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.04.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Quân đội Nga và các đơn vị của Cộng hòa Nhân dân Donetsk từ 14 giờ 00 giờ Mátxcơva (18 giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 4 đơn phương ngừng mọi hoạt động quân sự gần Azovstal, Mikhail Mizintsev, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Phòng thủ Quốc gia Nga, cho biết.
Như vị tướng giải thích, đây là phản ứng trước những tuyên bố liên tục của phía Ukraina rằng tại nhà máy dường như có dân thường hiện diện.
Do đó, các đơn vị rút lui về một khoảng cách an toàn và đảm bảo lối thoát của dân thường, bao gồm cả nhân viên đang làm việc, phụ nữ và trẻ em theo bất kỳ hướng nào.
Mizintsev nói thêm: "Không có trở ngại nào cho việc rút lui của dân thường khỏi Azovstal, ngoại trừ quyết định mang tính nguyên tắc của chính quyền Kiev và các chỉ huy của các lực lượng dân tộc chủ nghĩa muốn tiếp tục giữ dân thường như lá chắn đạn".
Rút các đơn vị DNR khỏi Mariupol - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.04.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Nhà phân tích quân sự: phương Tây "rơi vào vũng nước" trong tình huống với Mariupol
Phía Nga đã sẵn sàng đưa ra một "chế độ yên tĩnh", tín hiệu bắt đầu hành động nhân đạo sẽ là khi những người muốn rời khỏi nhà máy giương cờ trắng.
Ông Mizintsev cho biết thêm, Nga đã thông báo cho phía Ukraina về quyết định của mình thông qua Phó Thủ tướng Irina Vereshchuk.
Thứ Năm tuần trước, Vladimir Putin đã ra lệnh không tấn công nhà máy Azovstal ở Mariupol để cứu mạng sống của binh lính và sĩ quan, thay vào đó phong tỏa lãnh thổ.

Tình hình ở Mariupol

Theo Bộ Quốc phòng, tình hình trên địa bàn thành phố đã trở lại bình thường. Người dân đã có thể tự do di chuyển qua các con phố mà không phải ẩn tránh các cuộc pháo kích của những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina. Viện trợ nhân đạo đang được chuyển đến đây, bao gồm thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm cơ bản.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала